-
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran -
Tử vi thứ 6 ngày 20/3/2026 của 12 con giáp: Mão được lộc, Tị tháo vát -
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?”
Thế giới
30/06/2025 02:10Người phát ngôn nêu 'mục tiêu cuối cùng' của ông Hun Sen
Đó là tuyên bố của ông Chea Thirith, người phát ngôn của ông Hun Sen, được Khmer Times đăng tải hôm 29-6.
Ông Chea Thirith cho hay ông Hun Sen thường nói rằng nếu bất kỳ ai không biết chiến lược, đừng làm chính trị hoặc trở thành một nhà lãnh đạo, đặc biệt là chiến lược đối phó với "các đối tác có ý đồ xấu".
Theo Khmer Times, ông Chea Thirith nói: "Chiến lược của ông Hun Sen là như vậy mà ít người biết ông ấy muốn gì, song mục tiêu cuối cùng của ông là vì người dân Campuchia và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".
Ông Chea Thirith nói thêm rằng không ai yêu mến và khao khát hòa bình ở biên giới hơn ông Hun Sen nhưng nếu lãnh thổ bị xâm phạm, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ bằng một chiến lược rõ ràng.
Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet phản hồi lá thư do chính quyền Thái Lan gửi trong ngày 29-6 nêu rõ họ muốn mở lại một số cửa khẩu biên giới với Campuchia.
Phát biểu qua mạng xã hội, ông Hun cho biết chính quyền Campuchia đã nhận được một lá thư từ phía Thái Lan tại tỉnh Sa Kaeo yêu cầu mở một số cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan và cho phép xe tải ra vào để giảm bớt tác động đến sinh kế của người dân.
Ông tuyên bố ông muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới người dân của cả hai nước. Theo đó, ông nhấn mạnh Campuchia không phải là bên khởi xướng việc đóng cửa hoặc điều chỉnh đơn phương các cửa khẩu biên giới.
Theo Thủ tướng Hun Manet, chính quân đội Thái Lan đã bắt đầu vào ngày 7-6, đơn phương đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới, thay đổi giờ hoạt động và áp đặt các điều kiện đối với việc đi lại xuyên biên giới. Những hành động đơn phương này tiếp tục cho đến ngày 24-6 khi chính phủ Thái Lan chính thức tuyên bố đóng cửa tất cả trạm kiểm soát biên giới với lý do lo ngại về an ninh.
Thủ tướng Campuchia cho rằng "sự không chắc chắn và thay đổi đột ngột trong lập trường chính trị của chính phủ Thái Lan" cùng với "sự không nhất quán giữa các chính sách do giới lãnh đạo chính trị Thái Lan tuyên bố và việc thực hiện trên thực tế của quân đội ở thực địa" đã tạo ra những trở ngại đáng kể để đạt được một giải pháp chính xác, có ý nghĩa và lâu dài.
Ông cho rằng Campuchia sẽ mở lại các trạm kiểm soát biên giới trong vòng 5 giờ sau hành động tương tự của Thái Lan và "trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc về phía Thái Lan".
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Giá xe Hyundai Tucson lăn bánh giữa tháng 3/2026 đang rẻ không kém Mazda CX-5, hạ đo ván Honda CR-V (2 phút trước)
- iOS 26.4 ra mắt, lên đời ngay với loạt tính năng mới hay ở lại ổn định với iOS 26.3.1 (7 phút trước)
- Cú sốc showbiz: Nam tài tử nổi tiếng bị bắt khẩn cấp vì đột nhập trộm cắp nhà dân (11 phút trước)
- Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình (21 phút trước)
- Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran (30 phút trước)
- Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc nắng ấm rực rỡ trước khi đón đợt không khí lạnh mới (39 phút trước)
- Danh tính nữ sinh viên Đại học Huế tử vong trong phòng trọ, cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân (48 phút trước)
- Hà Nội: Cháy lớn tại quán cafe ca nhạc, lửa lan nhanh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi (54 phút trước)
- Iran yếu thế nhưng ra đòn cực hiểm, gây sức ép lớn lên Mỹ tại eo biển Hormuz (57 phút trước)
- FIFA ra án kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Israel, nhấn mạnh thông điệp hòa bình (1 giờ trước)