-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
20/06/2022 23:17Người phụ nữ bị bắt vì nghi trộn chất thải người vào thức ăn cho nhân viên của trường
Sự việc được phát hiện vào ngày 8/10/2021 khi người hiệu trưởng cố gắng kiểm tra món ăn phụ trong bữa trưa của trường cho phòng giáo viên, ông nhận thấy một mùi lạ và sự đổi màu của món ăn.
Ông liền lập tức yêu cầu dừng phục vụ toàn bộ bữa trưa của ngày hôm đó và gửi thức ăn tới trung tâm y tế công để kiểm tra. Kết quả là thấy vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) được phát hiện trong món ăn phụ của bữa ăn trưa ở trường. Được biết bữa trưa này được cung cấp từ một nơi khác, ngoài ra không có trường nào có tình trạng giống như vậy khi cùng được cung cấp đồ ăn bởi cơ sở này.
Theo các nhà khoa học, vi khuẩn E. coli là loại vi khuẩn có nhiều trong đường ruột và chất thải của Người hoặc Động vật. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân trực tiếp gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn tới hệ tiêu hóa. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi, những người có hệ miễn dịch suy yếu, phụ nữ mang thai khi nhiễm khuẩn E. coli này có thể nguy hiểm đến tính mạng do nó có khả năng gây suy thận.
Nhờ sự nhạy bén và hành động nhanh nhạy của vị hiệu trưởng, không một học sinh hay nhân viên nào của ông tiếp xúc với chỗ thực phẩm kia và kết quả là không có ai bị ngộ độc. Một cuộc điều tra đã diễn ra ngay sau đó đã cho kết quả là một nữ nhân viên 20 tuổi làm việc trong trường đã ra tay, mặc dù vậy các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra động cơ của nữ thủ phạm cũng như cách cô ấy trộn những "thứ" kia vào thức ăn.
Cô gái sau đó bị buộc tội gian lận trong kinh doanh, một hành vi không hiếm gặp nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp trộn chất thải vào đồ ăn ở Nhật Bản, mặc dù vậy người phụ nữ vẫn phủ nhận mọi cáo buộc về phía mình.
Ngay sau khi sự việc được đăng tải, mạng xã hội Nhật Bản đã được một phen dậy sóng, đặc biệt là cư dân ở thành phố Okazaki (tỉnh Aichi, Nhật Bản) nơi có trụ sở của ngôi trường kia. Đa số đều cảm thấy kinh hoàng trước một hành động tàn ác như vậy, ngoài ra họ cũng ngạc nhiên hơn trước công việc kiểm tra của người hiệu trưởng khi biết công việc của người này còn có cả kiểm tra bữa trưa của nhân viên trước khi chúng được đưa đến cho mọi người.
"Sự việc quá đáng sợ."
"Hiệu trưởng đó thật là tuyệt vời."
"Ai mà biết được rằng việc người hiệu trưởng đi kiểm tra thực phẩm trước khi phục vụ lại có ích đến như vậy?"
Tuy không còn duy trì ở tất cả các ngôi trường, nhưng ở Nhật Bản trước nay vẫn có phong tục hiệu trưởng hoặc hiệu phó ăn trưa trước những người khác khoảng 30 phút. Đôi khi nó được gọi là “ dokumi ” hoặc “người nếm thức ăn” theo nghĩa đang kiểm tra chất độc, tuy nhiên nhiều người cho rằng đó không phải là lý do bởi ngộ độc thực phẩm thường không thể được phát hiện ngay tại thời điểm ăn và tất nhiên chất độc sẽ không phát tác trong vòng 30 phút sau khi ăn. Nhiều khả năng việc này chỉ để kiểm tra xem chất lượng và hương vị của thực phẩm có đạt chuẩn hay không hoặc đây chỉ đơn thuần mang tính kiểm tra hình thức.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (56 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)