Thế giới

Người phụ nữ bị bắt vì sống chung với xác mẹ suốt hai năm

Người phụ nữ 47 tuổi đã bị bắt vì không khai báo cái chết của mẹ mình nhằm trục lời tiền trợ cấp an sinh xã hội, tờ Korea Herald cho hay.

Người phụ nữ bị bắt vì sống chung với xác mẹ suốt hai năm
Người phụ nữ bị bắt giữ vì sống chung với thi thể mẹ ruột suốt 2 năm. Ảnh: Yonhap.

Lệnh bắt giữ được ban hành hôm 13/1 đối với người phụ nữ 47 tuổi sống ở thành phố Incheon, Hàn Quốc, tờ Korea Herald cho hay.

Tòa án quận Incheon cho hay, người phụ nữ đã giấu thi thể của mẹ mình trong nhà suốt 2 năm mà không khai báo để tiếp tục nhận trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra vụ việc và cho biết người này nếu bị kết tội thì sẽ phải chịu mức án tù lên tới 7 năm với tội danh che dấu và sở hữu xác chết trái pháp luật.

Người phát ngôn của Dịch vụ Hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) cho biết, vụ việc bị phát hiện khi đơn vị này thấy nhiều điều bất thường và đáng nghi "vì người mẹ không hề có bất cứ hồ sơ y tế nào trong suốt 2 năm qua” trong khi vẫn nhận các khoản trợ cấp hưu trí định kỳ.

Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết, các nhà chức trách cũng sẽ tìm cách làm việc để lấy lại toàn bộ các khoản thanh toán mà người phụ nữ đã nhận sai suốt 2 năm qua thông qua việc tịch thu tài sản của gia đình dựa theo những căn cứ của cảnh sát.

Nhà chức trách thuộc NPS sẽ “làm việc để thu hồi các khoản thanh toán lương hưu chi sai đối tượng bằng cách kê biên và tịch thu tài sản căn cứ vào kết quả điều tra của cảnh sát", người phát ngon NPS cho hay.

Điều tra cho hay, người phụ nữ bị buộc tội giữ thi thể của mẹ trong một tấm chăn phủ kín trong nhà của cô ở chung cư thấp tầng thuộc Incheon. Người mẹ được cho là đã chết hơn hai năm ở tuổi 76 vào tháng 8/2020, dựa theo các bằng chứng mà cảnh sát thu thập.

Kể từ đó, con gái của bà đã nhận số tiền được cho là lên tới 17 triệu won (321 triệu đồng) trong 2 năm 4 tháng qua, với trung bình 600.000 won/tháng từ tiền trợ cấp của chính phủ cho người mẹ.

Cảnh sát phát hiện ra vụ việc sau khi đến khám xét gia đình hôm 11/1 sau khi cơ quan phúc lợi không thể liên lạc với người mẹ đã chết trong hai năm. Được biết, gia đình có tất cả 6 anh chị em, tuy nhiên những người khác đã mất liên lạc với hai mẹ con kể từ khi người cha qua đời hồi năm 1995. 

Theo NPS, các quan chức phúc lợi đã yêu cầu một trong những anh chị em của bị cáo kiểm tra xem mẹ cô có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không và người anh này đã gọi cảnh sát vào giữa quá trình này. Theo các quan chức phúc lợi, người mẹ là một trong số 67.000 người bị nghi ngờ nhận tiền lương hưu sai trái.

Người phụ nữ khai nhận đã sử dụng số tiền trợ cấp này để trang trải cuộc sống hàng ngày của mình, vốn rất khó khăn do bà thất nghiệp suốt thời gian qua.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-bi-bat-vi-song-chung-voi-xac-me-suot-hai-nam-a367280.html