Thế giới

Người phụ nữ bị hãm hiếp sau khi nhờ thấy cúng chữa bệnh cho con trai tàn tật

Cảnh sát ở thành phố Pune thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ mới đây đã ra lệnh bắt khẩn cấp một vị thầy cúng vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ khi người này đến nhờ ông chữa bệnh cho con trai bị tàn tật, báo India Today đưa tin.

Người phụ nữ bị hãm hiếp sau khi nhờ thấy cúng chữa bệnh cho con trai tàn tật
Ảnh minh họa

Một thầy cúng 60 tuổi có tên Dhananjay Gohad hay còn gọi với biệt hiệu là Nana (60 tuổi) bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một phụ nữ 36 tuổi sau khi thực hiện các nghi lễ để chữa bệnh cho con trai của người này.

Nạn nhân cho biết một đồng phạm của bị cáo đã liên lạc với cô hồi tháng 1 năm 2021 trong thời gian cô đang tìm nơi chạy chữa cho người con. Theo lời kể của nạn nhân, đến tháng 4 cô có ghé qua nhà của thầy cúng để làm các nghi lễ giải trừ những "thế lực hắc ám" trên người. Khi đến nơi, nạn nhân được yêu cầu cởi bỏ hết quần áo để thực hiện nghi lễ, tuy nhiên sau đó gã thầy cúng đã cưỡng hiếp nạn nhân đồng thời đe dọa hậu quả nghiêm trọng nếu cô kể câu chuyện với bất kỳ ai.

Cụ thể gã thầy cúng cho biết chồng và anh trai của nạn nhân sẽ bị tai nạn giao thông trong khi đó nếu sinh một đứa con thứ hai thì đứa trẻ sẽ bị khuyết tật bẩm sinh nếu câu chuyện giữa hai người bại lộ.

Khi được hỏi về việc chữa bệnh cho con trai, nạn nhân cho biết, dù đã thực hiện xong các nghi lễ giải trừ nhưng con bà đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Hôm 27/7 vừa qua, người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát ở thị trấn Hadaspur, phía Đông thành phố Pune để nộp đơn khiếu nại về vụ việc.

Trong lời khai của mình, nạn nhân cho biết cô có gặp một nữ đồng phạm khác là người môi giới trước khi đến nhà của thầy cúng.

Hiện cảnh sát thành phố Pune đã bắt giữ gã thầy cúng dâm ô và đang truy lùng người đồng phạm còn lại.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-phu-nu-bi-ham-hiep-sau-khi-nho-thay-cung-chua-benh-cho-con-trai-tan-tat-tintuc825536