-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
28/06/2023 22:31Người phụ nữ Malaysia bị xử phạt vì mặc áo phông giấu quần
Người phụ nữ 35 tuổi họ Lee đã lên Facebook bày tỏ sự bất bình của mình sau khi bị phạt tiền vào hôm 25/6 vừa qua, Nanyang Siang Pau đưa tin.
Trong bài đăng của mình, Lee đã đính kèm một bức ảnh cô ấy đang cầm giấy phạt trong khi mặc áo phông đen và quần soóc xanh. Cô không tiết lộ mình bị xử phạt bao nhiêu.
Trong một cuộc phỏng vấn với Nanyang Siang Pau, Lee nói rằng cô ấy luôn ăn mặc style áo phông giấu quần kể từ khi mở cửa hàng quần áo cách đây hai năm và chưa bao giờ gặp rắc rối với chính quyền.

Trước đây, cô ấy cũng làm việc trong một tiệm làm tóc với cách ăn mặc tương tự và không gặp vấn đề gì.
Lee kể lại rằng cô ấy đã cố gắng giải thích với nhân viên thực thi pháp luật nhưng vẫn bị phạt mà không hề được cảnh báo trước.
Bài đăng của Lee nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng.
Sau khi mọi chuyện lan truyền trên mạng, Hội đồng thành phố Kota Bahru (MPKB) đã đưa ra một tuyên bố vào 26/6, giải thích rằng Lee không bị phạt vì bộ trang phục mà cô ấy mặc trong bài đăng trên Facebook của mình.
Hội đồng thành phố sau đó đã công bố những bức ảnh của Lee khi cô bị các nhân viên thực thi pháp luật bắt quả tang cô đang mặc một chiếc áo phông oversize màu hồng che đi chiếc quần đùi.
Theo thông báo, hành vi phạm tội của Lee có nội dung: "Chủ doanh nghiệp không theo đạo Hồi ăn mặc không đứng đắn (mặc áo phông và quần đùi dài tới lưng)"
Thông báo nói thêm rằng Lee có 7 ngày để nộp tiền hoặc đối mặt với hành động pháp lý.
Theo luật pháp Malaysia, các chủ doanh nghiệp không theo đạo Hồi và nhân viên không theo đạo Hồi phải mặc "quần áo đàng hoàng", và nếu họ là người theo đạo Hồi, phải mặc quần áo che kín aurat (các bộ phận của cơ thể phải được che kín ngoại trừ chồng của phụ nữ hoặc họ hàng).
Sau đó, hôm 27/6, Bộ trưởng Phát triển Chính quyền địa phương của Malaysia Kor Ming, đã yêu cầu chính quyền địa phương rút lại khoản tiền phạt đã ban hành đối với Lee, vì nó vi phạm các quyền tự do được bảo đảm theo hiến pháp của cô ấy, MalayMail đưa tin.
"Đây là một thương nhân không theo đạo Hồi trong cửa hàng của chính cô ấy và cô ấy mặc quần đùi. Đây là những quyền và tự do cơ bản được đảm bảo trong Hiến pháp Liên bang”, ông Kor Ming nói với truyền thông Malaysia.
Ông nói thêm rằng nhân viên thực thi lẽ ra phải sửa sai và giáo dục người phụ nữ trong trường hợp này, đồng thời tôn trọng việc cô ấy không phải là người theo đạo Hồi.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (40 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (50 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (58 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (1 giờ trước)




