-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
24/11/2021 14:56Người tử vong, người nằm ICU vì tham gia 'bữa tiệc COVID' để lấy 'thẻ xanh' đi lại
Theo Daily Mail, các nhà hoạt động phản đối vaccine ở Italy đã tổ chức và tham gia vào các "bữa tiệc COVID" để cố tình nhiễm virus nhằm có được "thẻ xanh" để đi lại mà không cần tiêm phòng. Ít nhất một người đã chết và một số người khác đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU).
Người đứng đầu bộ Y tế Italy cho biết người đàn ông 55 tuổi đã chết ở Áo, 1 tuần sau khi tham gia "bữa tiệc COVID" ở tỉnh Nam Tyrol, miền bắc Italy.
Ít nhất 3 người khác, trong đó có 1 trẻ em, đã nhiễm SARS-CoV-2 tại các "bữa tiệc" tương tự và hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. 2 trong số họ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Giới chức y tế Italy cho biết rằng những người này phản đối vaccine ngừa COVID-19 nhưng vẫn hy vọng sẽ có được "thẻ thông hành xanh" đến Italy thông qua việc "nhiễm trùng và phục hồi".
Được biết, các tấm thẻ này là giấy tờ cần thiết để có thể đi làm, tới nhà hàng và sử dụng phương tiện công cộng ở Italy. Người đàn ông thiệt mạng ở Áo có thể đang làm việc ở khu vực biên giới của Italy nên cần một chiếc "thẻ xanh".

Theo Daily Mail, một trong những trường hợp có thể lấy "thẻ xanh" ở Italy là tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, thẻ trong trường hợp này sẽ có hiệu lực 9 tháng.
Ngoài ra, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh cũng được cấp thẻ có hiệu lực 6 tháng.
Bên cạnh đó, người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cũng nhận được "thẻ xanh" nhưng chỉ hiệu lực trong 48 giờ. Sau đó họ sẽ phải xét nghiệm lại và mỗi lần như vậy sẽ mất phí 15 Euro (gần 400.000 đồng).
Tuần trước, Patrick Franzoni, người điều phối chống dịch COVID-19 của thành phố Bolzano, đã tiết lộ tin tức này cho tờ báo Italy Il Dolomiti, khiến các công tố viên địa phương phải mở cuộc điều tra liên quan.
Theo tình trạng khẩn cấp của luật hiện hành (sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 31/12/2021), việc cố tình phát tán SARS-CoV-2 là "một tội ác" ở Italy.
"Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ các bác sĩ rằng có hơn 1 bệnh nhân thừa nhận họ đã cố tình nhiễm bệnh. (Họ đã làm điều này) nhằm tự sản sinh kháng thể để có thể được cấp 'thẻ xanh' mà không cần tiêm phòng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vô cùng nguy hiểm và sẽ gây ra hậu quả lâu dài, thậm chí những người trẻ tuổi cuối cùng có thể phải nhập viện", Franzoni cho hay.
Người điều phối chống dịch của thành phố Bolzano cho biết thêm rằng trẻ em trên 12 tuổi cần "thẻ xanh" để đến trường và chúng "buộc phải tham gia" những bữa tiệc như vậy bởi những phụ huynh phản đối việc tiêm chủng.
Những người tham dự tiệc thường gặp nhau ở khu vực ngoài trời của các quán bar, nơi không cần phải xuất trình "thẻ xanh" để ôm, hôn và chia sẻ đồ uống với những người bị nhiễm virus. Còn ở trong nhà, nơi mọi người tập trung xung quanh những bệnh nhân nằm liệt giường với COVID-19 và cố gắng "hít" không khí chứa mầm bệnh.
Kể từ 15/10 năm nay, nhân viên của cả công ty tư nhân và nhà nước ở Italy được thông báo rằng họ cần phải có "thẻ xanh" để đi làm.
Chính phủ Italy tuyên bố những nhân viên nghỉ việc trên 5 ngày mà không có giấy tờ này sẽ bị "đình chỉ công việc". Nhân viên không có "thẻ xanh" mà đi làm sẽ bị phạt tới 1.500 Euro (gần 40 triệu đồng), công ty không thực hiện việc kiểm tra giấy tờ sẽ bị phạt tới 1.000 Euro (hơn 25 triệu đồng).
Khu vực châu Âu đang đối diện với tình trạng ca bệnh tăng cao khi làn sóng dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng trở lại. Thống kê của WHO cho thấy, châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới mà ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 tăng hồi tuần qua.
Italy hiện ghi nhận tổng cộng hơn 4,94 triệu ca nhiễm và hơn 133.000 người tử vong do COVID-19.
Theo Hoa Vũ (Đời Sống & Pháp Luật)








- Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng (17:10)
- Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút tài xế cố tình kéo lê nữ sinh ở Hà Nội đến tử vong (17:02)
- 10 nữ thần dao kéo Trung Quốc: Sự lột xác ngoạn mục của các mỹ nhân (17:00)
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức (56 phút trước)
- Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh (58 phút trước)
- Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ (1 giờ trước)
- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong tiết lộ góc khuất, bóng đá Indonesia dậy sóng (1 giờ trước)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (1 giờ trước)
- Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk (1 giờ trước)




