-
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước
-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
-
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo
-
Nữ phó hiệu trưởng sắp "tái xuất", xã lập biên bản vụ 40 học sinh nhập viện
Thế giới
18/10/2025 13:40Nguồn cơn khiến giới trẻ Hàn Quốc dễ trở thành mục tiêu của các tổ chức lừa đảo
Trong một bài phân tích mới đăng tải trên tờ Korea Joongang Daily, nhà báo kỳ cựu Lee Sang-ryeol đã lý giải vì sao giới trẻ Hàn Quốc dễ tin vào các lời quảng cáo tuyển dụng trực tuyến với nội dung “công việc bán thời gian lương cao ở nước ngoài” và dễ bị sập bẫy của các tổ chức lừa đảo.

Nhà báo Lee đã đề cập đến các vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được ghi nhận trong những năm gần đây. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ bắt cóc công dân của nước này ở Campuchia trong năm 2022 là 1 vụ, trong năm 2023 là 17 vụ và đến năm ngoái là hơn 220 vụ.
Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia được báo cáo lên tới hơn 330 vụ.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, ngoài việc cơ quan chức năng buông lỏng việc quản lý và giám sát các trang web tuyển dụng trực tuyến, nơi đầy rẫy những quảng cáo về “việc làm ở nước ngoài với mức lương hậu hĩnh”, một nhân tố khác cần phải xét đến là, giới trẻ Hàn Quốc những năm gần đây thiếu nguồn cung việc làm chất lượng cao. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy một lời quảng cáo hấp dẫn về công việc có thể kiếm được hàng chục triệu Won/tháng ở nước ngoài, họ sẵn sàng rời xứ sở kim chi để tìm kiếm cơ hội nơi đất khách, quê người.
Nhiều người có thể lên tiếng đổ lỗi cho các nạn nhân vì đã đặt lòng tin vào tội phạm lừa đảo. Tuy nhiên, những lời chỉ trích trên đã bỏ qua một thực tế khắc nghiệt mà giới trẻ Hàn Quốc đang phải đối mặt ở thị trường việc làm tại quốc gia Đông Á này.
Chỉ tính riêng trong tháng 8 năm nay, việc làm dành cho những người trẻ trong độ tuổi 19 - 25 ở Hàn Quốc đã giảm 219.000 việc làm so với số liệu cùng thời điểm vào năm ngoái. Ước tính có đến 40% lao động trẻ ở Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp với vô vàn khó khăn.
Nhà báo Lee nhận định, nhiều thanh niên ở Hàn Quốc đang rơi vào vòng xoáy thất nghiệp và nợ nần, từ đó họ muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời ở nước ngoài, dù đối mặt khả năng cao tự đẩy bản thân vào bẫy của tội phạm lừa đảo có tổ chức.
Quan điểm của nhà báo Lee có sự tương đồng với ý kiến của nhiều chuyên gia khác. Họ nhất trí rằng, triển vọng thấp về việc làm đối với thanh niên Hàn Quốc và việc thiếu giám sát hình thức tuyển dụng trực tuyến đã tạo điều kiện cho những trò lừa đảo phát triển.








- Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước (16:22)
- Chưa bàn giao, xe VinFast mới tinh đã bon bon ở Hà Giang: Không có hộp số, xe điện đổ đèo có an toàn? (16:19)
- Bên trong hệ thống metro "độc nhất vô nhị" ở Saudi Arabia (16:08)
- Tỉnh dậy sau hôn mê dài, cô gái "lột mặt nạ" gã "bạn trai chung tình" (16:03)
- Hôn nhân sao nữ Vbiz hơn chồng 60kg: Sống mỗi người một nơi, ở chung lâu nhất 1 tháng (16:00)
- Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường (39 phút trước)
- Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt" (45 phút trước)
- Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị (50 phút trước)
- Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng (53 phút trước)
- Cùng làm 1 dự án nhưng chỉ được thưởng 3 triệu đồng, đồng nghiệp nhận 300 triệu đồng, cô gái bỏ việc ngay: "Tôi chỉ thông báo chứ không phải thương lượng" (53 phút trước)




