Mới đây, truyền hình nhà nước Iran vừa xác nhận ông Mojtaba Khamenei - tân Lãnh tụ Tối cao của nước này đã bị thương trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra.

Trong các bản tin liên quan đến việc ông tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất của Iran, các phát thanh viên sử dụng từ “janbaz” – một khái niệm thường dùng để chỉ những người bị thương do đối phương gây ra trong chiến tranh. 

Giới truyền thông Iran hiện gọi cuộc xung đột đang diễn ra là “chiến tranh Ramadan”. Tuy vậy, truyền hình nhà nước không công bố thêm thông tin cụ thể về mức độ chấn thương của ông Khamenei.

Lanh-tu-toi-cao-moi-cua-iran-bi-thuong-4
Lãnh tụ Tối cao mới của Iran bị thương chỉ sau khi chưa đầy 1 ngày nhậm chức.

Trước đó, cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng con gái, con rể và cháu gái đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp do United States và Israel tiến hành vào ngày 28/2.

Ngoài ra, bà Zahra Haddad Adel – vợ của ông Mojtaba Khamenei cũng nằm trong số những người tử vong. Bà xuất thân từ một gia đình có quan hệ lâu năm với hệ thống thần quyền tại Iran.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Đến tối 8/3 (giờ địa phương), Iran mới chính thức thông báo ông trở thành lãnh tụ tối cao kế nhiệm cha mình.

Lanh-tu-toi-cao-moi-cua-iran-bi-thuong-2

Trung Quốc phản đối các hành động nhắm vào lãnh đạo mới của Iran

Phản ứng trước diễn biến này, Trung Quốc khẳng định việc lựa chọn lãnh tụ tối cao là vấn đề nội bộ của Iran và kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền của quốc gia này.

Tại cuộc họp báo ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các nước dưới bất kỳ hình thức nào. Theo ông, việc bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới “là quyết định của Iran và được tiến hành theo các quy định của hiến pháp nước này” .

Lanh-tu-toi-cao-moi-cua-iran-bi-thuong-3
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc đồng thời phản đối mọi hành động nhằm vào tân lãnh tụ Mojtaba Khamenei. Trước đó một tuần, Bắc Kinh cũng lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến ông Ali Khamenei thiệt mạng, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran. Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Tehran thông báo ông Mojtaba Khamenei sẽ kế nhiệm cha mình.

Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi nhiều cuộc tấn công đường không được ghi nhận trong sáng 9/3 (giờ địa phương).

Tại Iran, chỉ vài giờ sau khi công bố lãnh tụ tối cao mới, Islamic Revolutionary Guard Corps thông báo đã phóng thêm một loạt tên lửa. Trong khi đó, Israel tuyên bố tiến hành một “đợt không kích quy mô mới” nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Phóng viên của CNN tại Tehran cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô, được cho là xuất phát từ các cuộc không kích nhằm vào các mục 

Theo Dương Nhã (SHTT)