Thế giới

Nhà báo kể lại lần cựu tổng thống Trump to tiếng với tướng Mỹ

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được cho là "to tiếng" với cựu tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ không chỉ huy phản ứng của liên bang trước các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, khiến ông Trump nói lại rằng: "Ông không được nói với tôi như vậy".

Nhà báo kể lại lần cựu tổng thống Trump to tiếng với tướng Mỹ
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và tướng Mark Milley (Ảnh: Getty)

Vụ việc được nhà báo Michael Bender của tờ Wall Street Journal thuật lại trong cuốn sách " Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost". Đoạn trích của cuốn sách được đăng trên trang mạng Axios hôm 28/06.

Một đoạn trích được công bố trước đó cho thấy tướng Milley không nghe theo kêu gọi "đánh đập" và "bắn" người biểu tình xuống đường đòi công bằng sắc tộc của tổng thống Trump. Các vụ biểu tình được nói tới nổ ra sau vụ George Floyd bị một sĩ quan cảnh sát ở Minneapolis giết hại.

Trong cuộc gặp tại phòng tình huống mà Axios đăng tải hôm 28/06, tướng Milley nói với ông Trump rằng ông là cố vấn, nhưng không thể chỉ huy phản ứng của liên bang.

"Tôi nói ông là chỉ huy!", ông Trump lớn tiếng. "Tôi không chỉ huy đâu!", tướng Milley to tiếng lại.

"Ông không thể nói với tôi như vậy!", ông Trump đáp.

Theo nhà báo Bender, tướng Milley sau đó quay sang các cố vấn khác trong phòng tình huống và nói: "Căn phòng này có rất nhiều luật sư. Các ngài hãy nói cho ngài ấy biết trách nhiệm pháp lý của tôi là như thế nào?"

William Barr, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ở thời điểm đó, được cho là đã lên tiếng ủng hộ tướng Milley.

Ông Trump phủ nhận thông tin vụ việc trên xảy ra. Phát ngôn viên của ông gọi đây là "tin giả" và nói rằng nhà báo Bender "chưa từng hỏi tôi về điều này, đó hoàn toàn là tin giả".

"Nếu tướng Milley to tiếng với tôi thì tôi đã sa thải ông ấy rồi," ông Trump nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)