Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lái xe bọc thép

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm các nhà máy quân sự quan trọng, bao gồm một nhà máy sản xuất tên lửa chiến thuật.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 14-8 cho biết ông Kim bày tỏ sự hài lòng về sự tập trung gần đây vào sản xuất tên lửa chiến thuật và mở rộng năng lực sản xuất của nhà máy trong chuyến thăm tuần trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lái xe bọc thép
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí vào tuần trước. Ảnh: KCNA

Theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường mạnh mẽ năng lực sản xuất tên lửa của nước này trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự chung vào cuối tháng 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lái xe bọc thép - 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường mạnh mẽ năng lực sản xuất tên lửa của nước này. Ảnh: REUTERS

KCNA cho biết ông Kim đã đặt mục tiêu quan trọng cải thiện quy trình sản xuất tên lửa, khen ngợi khả năng hoạt động của đạn lựu pháo và đích thân lái một chiếc xe bọc thép chiến đấu. 

Đây là chuyến thăm mới nhất trong loạt chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới các cơ sở quốc phòng, nơi ông nhấn mạnh về việc sản xuất vũ khí hàng loạt.

Ông Kim cũng nói rằng Quân đội Nhân dân Triều Tiên nên được trang bị một "lực lượng quân sự áp đảo" để đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh nào vào bất cứ lúc nào, nhằm ngăn chặn đối thủ sử dụng lực lượng vũ trang và tiêu diệt họ nếu họ phát động cuộc tấn công.

Theo KCNA, trong chuyến thăm tới một nhà máy sản xuất thiết bị vận chuyển và phóng tên lửa chiến thuật (TEL), ông Kim kêu gọi sản xuất các phương tiện này hiện đại hơn và hiệu quả cao hơn, mang lại lợi ích đáng kể cho việc chuẩn bị chiến tranh hoàn hảo cho quân đội.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nha-lanh-dao-trieu-tien-lai-xe-boc-thep-20230814083101502.htm