Thế giới
02/12/2016 06:16Nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc trên Biển Đông chỉ là quảng cáo
Đài RFI đưa tin trong bài viết có tiêu đề "Trung Quốc tung quảng cáo về các nhà máy điện hạt nhân nổi," báo Le Monde của Pháp nhận xét kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc trên Biển Đông là rất đáng lo ngại, tuy nhiên dự án này có vẻ đang diễn ra chậm hơn những gì báo chí đăng tải.
Đài RFI đưa tin trong bài viết có tiêu đề "Trung Quốc tung quảng cáo về các nhà máy điện hạt nhân nổi," báo Le Monde của Pháp nhận xét kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc trên Biển Đông là rất đáng lo ngại, tuy nhiên dự án này có vẻ đang diễn ra chậm hơn những gì báo chí đăng tải.
Được lắp đặt trên tàu hoặc dàn nổi trên biển, các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ sẽ cung cấp điện cho những cơ sở dân sự nằm biệt lập như các dàn khoan ngoài khơi xa, và cả các cơ sở quân sự trái phép trên những hòn đảo mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền.
Tháng 7/2016, chỉ vài ngày sau khi Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gọi các nhà máy điện hạt nhân này là biểu tượng cho sức mạnh của đất nước.
Các tờ báo chuyên ngành của Trung Quốc cho hay dự kiến sẽ có 20 nhà máy điện hạt nhân được lắp đặt trên biển.
Tuy nhiên theo đánh giá của Le Monde, dự án này trên thực tế có vẻ như đang tiến triển chậm hơn so với những thông tin báo chí đăng tải.
Báo Le Monde dẫn một nguồn tin giấu tên từ Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CGN) cho biết kế hoạch lắp đặt các nhà máy điện hạt nhân di động trên biển mới chỉ là ý tưởng và đang ở bước nghiên cứu, chưa thể thành hiện thực.
Nguồn tin cũng cho rằng ngay cả khi dự án được hoàn thành, việc mua bán điện từ các nhà máy điện hạt nhân nổi này vẫn còn rất xa vời.
Theo Trung tâm nghiên cứu về kinh tế hạt nhân thuộc Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), trước hết các nhà xây dựng phải chứng minh được là các nhà máy điện hạt nhân di động đảm bảo an toàn, và có thể cạnh tranh được với những nguồn năng lượng khác.
Tuy nhiên, hiện các tiêu chuẩn an toàn cho nhà máy điện hạt nhân nổi vẫn còn chưa được đưa ra, điều đó có nghĩa là mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước
![]() |
Được lắp đặt trên tàu hoặc dàn nổi trên biển, các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ sẽ cung cấp điện cho những cơ sở dân sự nằm biệt lập như các dàn khoan ngoài khơi xa, và cả các cơ sở quân sự trái phép trên những hòn đảo mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền.
Tháng 7/2016, chỉ vài ngày sau khi Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gọi các nhà máy điện hạt nhân này là biểu tượng cho sức mạnh của đất nước.
Các tờ báo chuyên ngành của Trung Quốc cho hay dự kiến sẽ có 20 nhà máy điện hạt nhân được lắp đặt trên biển.
Tuy nhiên theo đánh giá của Le Monde, dự án này trên thực tế có vẻ như đang tiến triển chậm hơn so với những thông tin báo chí đăng tải.
Báo Le Monde dẫn một nguồn tin giấu tên từ Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CGN) cho biết kế hoạch lắp đặt các nhà máy điện hạt nhân di động trên biển mới chỉ là ý tưởng và đang ở bước nghiên cứu, chưa thể thành hiện thực.
Nguồn tin cũng cho rằng ngay cả khi dự án được hoàn thành, việc mua bán điện từ các nhà máy điện hạt nhân nổi này vẫn còn rất xa vời.
Theo Trung tâm nghiên cứu về kinh tế hạt nhân thuộc Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), trước hết các nhà xây dựng phải chứng minh được là các nhà máy điện hạt nhân di động đảm bảo an toàn, và có thể cạnh tranh được với những nguồn năng lượng khác.
Tuy nhiên, hiện các tiêu chuẩn an toàn cho nhà máy điện hạt nhân nổi vẫn còn chưa được đưa ra, điều đó có nghĩa là mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước
Theo VietNam+
Tin cùng chuyên mục

Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng
(19/07)

Huấn luyện viên "Ma cà rồng" ép sinh viên hiến máu hàng trăm lần đổi lấy tín chỉ
(19/07)

Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang
(19/07)

Ông Trump kiện tỷ phú truyền thông Mỹ Rupert Murdoch
(19/07)

Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền
(19/07)

Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc
(19/07)

Video lính Nga dùng tay không tóm gọn và phá hủy UAV Ukraine
(19/07)

Mỹ: Nổ tại cơ sở huấn luyện cảnh sát Los Angeles, nhiều người thiệt mạng
(19/07)
Tin mới nhất
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
Bài đọc nhiều

Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà
Tử vi thứ 7 ngày 19/7/2025 của 12 con giáp: Dần phân tâm, Hợi linh hoạt

Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?"

Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng