-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
27/02/2018 21:34Nhà ngoại giao số 1 về Triều Tiên của Mỹ tuyên bố nghỉ hưu
Theo CNN, nhà ngoại giao kỳ cựu Joseph Yun, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết sẽ nghỉ hưu vào cuối tuần này.
"Nghỉ hưu vào ngay thời điểm này hoàn toàn là quyết định của tôi" Yun nói. Nhà ngoại giao 64 tuổi này cho biết. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chấp nhận đơn từ nhiệm của ông với "sự tiếc nuối".
Thông tin Yun rời khỏi bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện trong thời điểm khá nhạy cảm khi cả Mỹ và Triều Tiên đều cho thấy động thái muốn khởi động đối thoại song phương. Đơn từ chức của Yun làm dấy lên nhiều câu hỏi về chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Triều Tiên.
Yun là công dân Mỹ sinh ra ở Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngoại giao tại Mỹ từ năm 1985 và có nhiều năm làm việc tại các cơ quan ngoại giao Mỹ ở châu Á như tại Hong Kong, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
Tháng 10/2016, Yun được bổ nhiệm vào vị trí đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Từ đó, ông đóng vai trò then chốt trong thực thi chiến lược của Mỹ với Triều Tiên cũng như trong xử lý quan hệ song phương.
Nhà ngoại giao kỳ cựu này đứng sau nỗ lực giải thoát Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị Triều Tiên giam giữ từ năm 2016. Yun cùng một đội ngũ y tế đã trực tiếp tới Triều Tiên để đón Warmbier tháng 6/2017.
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên leo thang sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng trong năm 2017.
Sau một số động thái hạ nhiệt căng thẳng như hòa giải với Hàn Quốc và gửi phái đoàn tham dự Olympics mùa đông ở PyeongChang, Triều Tiên phát đi thông điệp sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, Washington kiên quyết chỉ đối thoại với Bình Nhưỡng nếu Triều Tiên có các bước đi nhằm từ bỏ chương trình hạt nhân.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (26 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (29 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (36 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (40 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (44 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (51 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)