Nhà Trắng tối ngày 30/9 thông báo chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào nửa đêm cùng ngày sau khi Thượng viện không thể thông qua một dự luật ngân sách tạm thời.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng cho biết chính phủ sẽ đóng cửa sau 12 giờ đêm ngày 30/9. Trước đó, Thượng viện đã không thể có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động tới ngày 21/11.

nha trang thong bao chinh phu se dong cua tu 1 10 hinh anh 1
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cùng các nghị sĩ Dân chủ họp báo phía trước tòa nhà Hạ viện, ngày 30/9/2025. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đổ lỗi cho đảng Dân chủ đã ngăn cản dự luật được thông qua với yêu cầu ngân sách chi tiêu lên tới 1.000 tỷ USD. Đảng Cộng hòa trước đó đã đề xuất một dự luật tạm thời cấp kinh phí cho chính phủ đến ngày 21/11, tuy nhiên đảng Dân chủ yêu cầu dự luật này phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, đảng Dân chủ muốn đảo ngược các khoản cắt giảm Medicaid được đưa vào dự luật lớn của Tổng thống Donald Trump trong mùa hè vừa qua và kéo dài các khoản tín dụng thuế giúp hàng triệu người dân có thể chi trả bảo hiểm y tế qua các thị trường được thiết lập bởi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act).  

Khi không được cung cấp kinh phí, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ phải ngừng hoạt động và cho nghỉ không lương những nhân viên không thuộc diện ngoại lệ. Trong đợt đóng cửa kéo dài kỷ lục 35 ngày dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018-2019, có khoảng 340.000 trong tổng số 800.000 công chức liên bang phải nghỉ không lương, trong khi phần còn lại vẫn tiếp tục làm việc do thuộc diện ngoại lệ.

Theo Phạm Huân (Vov.vn)