Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nỗ lực theo đuổi thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng đang mất dần kiên nhẫn.

Ukrinform hôm nay (19/10) dẫn lời thư kí báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho hay, Mỹ đã nêu rõ quan điểm của nước này về cuộc chiến Ukraine khi Tổng thống Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng ngày 17/10 và điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10.

Nhà Trắng: Ukraine phải chấp nhận
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: GettyImages

"Cả hai cuộc trò chuyện đều thân mật nhưng rất thẳng thắn, Tổng thống Mỹ đã nói với cả hai bên rằng: cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu, quá nhiều người vô tội đã thiệt mạng. Và nước Mỹ đang ngày càng mệt mỏi, chán nản với cuộc chiến đó", bà Leavitt nói thêm.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, cả Nga và Ukraine đều cần thừa nhận "thực tế trên thực địa" để "đạt một thỏa thuận hòa bình". "Tổng thống Trump và người dân Mỹ đang dần mất kiên nhẫn với cuộc chiến này. Tổng thống đã rất thẳng thắn", bà Leavitt phát biểu.

Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên. Sau hơn 3 năm rưỡi giao tranh, Nga đang duy trì đà tiến công và mở rộng lãnh thổ kiểm soát dọc chiến tuyến. Số liệu của các nhà quan sát quân sự phương Tây chỉ ra rằng, Moscow giành được hơn 300km2 lãnh thổ trong 4 tuần gần nhất.

Giới quan sát cho hay, việc Nhà Trắng một lần nữa đề cập đến yêu cầu Ukraine phải chấp nhận thực tế trên thực địa cho thấy Washington không đặt kì vọng vào khả năng Kiev có thể giành lại lãnh thổ từ Nga bằng biện pháp quân sự.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ-Ukraine ở Nhà Trắng ngày 17/10, ông Zelensky đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 18/10 thừa nhận "chuyến thăm Mỹ đã không diễn ra như ông Zelensky trông đợi" và Kiev hiện rất cần sự ủng hộ của châu Âu.

Trong khi đó, kết thúc cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, giới chức Nga-Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa hai ông tại Budapest, Hungary.

New York Times cho biết, Tổng thống Trump kì vọng Budapest sẽ là nơi diễn ra "cuộc gặp kép", mà theo đó, Tổng thống Trump sẽ gặp riêng Tổng thống Putin tại một địa điểm, sau đó sẽ gặp riêng Tổng thống Ukraine tại một địa điểm khác để trao đổi thông điệp gián tiếp.

Trong diễn biến liên quan, báo Washington Post ngày 18/10 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, tại cuộc điện đàm ngày 16/10, Tổng thống Putin dường như đã đề nghị Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donetsk; đổi lại, Moscow sẵn sàng nhượng lại một phần lãnh thổ họ kiểm soát ở Zaporizhia và Kherson.

Theo Thái Hà (CAND Online)