Thế giới

Nhà Trắng xác nhận tổng thống Biden 'không ân xá' cho con trai

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ân xá cho con trai Hunter về các truy tố liên quan tới trốn thuế và sở hữu súng, Nhà Trắng xác nhận hôm 27/07.

Nhà Trắng xác nhận tổng thống Biden 'không ân xá' cho con trai
Ông Hunter Biden (Ảnh: Getty)

Trong một cuộc họp báo, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre được hỏi: "Từ góc độ tổng thống, liệu có khả năng ông ấy ân xá cho con trai hay không?"

"Không," bà Jean-Pierre trả lời. Phóng viên tiếp tục hỏi về vấn đề này, bà tiếp tục đáp: "Tôi vừa nói là không. Tôi đã trả lời câu hỏi".

Trước tòa tại Wilmington, bang Delaware (Mỹ) hôm 26/07, Hunter Biden không nhận tội trước hai cáo buộc trốn thuế. Dư luận trước đó dự đoán ông sẽ nhận tội theo thỏa thuận với công tố viên liên bang để được nhận mức án nhẹ hơn. Thỏa thuận này bao gồm chuyển hướng trước xét xử liên quan tới tội danh nặng hơn về sở hữu súng.

Tuy vậy, thẩm phán liên bang đã đặt câu hỏi về mức độ của thỏa thuận, dẫn tới việc ông Hunter Biden tuyên bố vô tội.

Phê Cộng Hòa lâu nay thường cáo buộc giới chức liên bang đối xử ưu ái với ông Hunter Biden.

Việc sử dụng quyền ân xá gần đây gây tranh cãi, khi các cựu tổng thống Mỹ bao gồm Bill Clinton và Donald Trump đã ân xá cho một số người ủng hộ và nhà tài trợ.

Bà Jean-Pierre trong bổi họp báo hôm 26/07 nói rằng ông Hunter Biden là "một công dân bình thường" và các vấn đề pháp lý "là vấn đề cá nhân của ông ấy".

"Như chúng tôi đã nói, tổng thống và đệ nhất phu nhân yêu quý con trai họ và ủng hộ ông ấy tiếp tục xậy dựng lại cuộc sống. Như quý vị đã biết, vụ án được xử lý độc lập bởi Bộ Tư pháp, dưới sự dẫn dắt của một công tố viên được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm," bà Jean-Pierre lưu ý.

Trong nhiệm kỳ của mình, tổng thống Biden ít khi sử dụng quyền ân xá, và thường ân xá cho các tội danh liên quan tới ma túy, theo The Guardian.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nha-trang-xac-nhan-tong-thong-biden-khong-an-xa-cho-con-trai-d172903.html