Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhà xác quá tải, Hong Kong phải dồn xác bệnh nhân Covid-19 vào thùng container

Làn sóng covid bùng lên ở Hong Kong đã làm các nhà xác nước này luôn trong tình trạng quá tải buộc nhân viên y tế phải xếp các thi thể vào những thùng container.

Nhà xác quá tải, Hong Kong phải dồn xác bệnh nhân Covid-19 vào thùng container
Các công nhân vận chuyển xác bệnh nhân tử vong vì Covid-19 vào một thùng container đông lạnh tại Nhà xác Công cộng Fu Shan. Ảnh: AFP

Dailymail đưa tin, các công nhân trong những trang phục bảo hộ y tế đang di chuyển những bệnh nhân tử vong vì Covid-19 nằm trong túi đựng thi thể từ một chiếc xe tải vào các thùng hàng container ở bên ngoài nhà xác công cộng Fu Shan.

Hong Kong đã ghi nhận gần một triệu ca nhiễm mới và hơn 4600 ca tử vong trong chưa đầy ba tháng sau khi biến thể Omicron tăng cao trong cộng đồng. Các nhà chức trách cho biết, phần lớn những trường hợp tử vong là người già có bệnh nền và chưa được tiêm phòng.

Đại diện một nhà tang lễ chia sẻ với truyền thông cho biết do số lượng bệnh nhân tử vong tăng cao khiến nguồn cung quan tài không đủ đáp ứng nhu cầu. Hiện toàn thành phố chỉ còn khoảng 3000 chiếc và dự kiến sẽ hết vào cuối tuần.

Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết vấn đề sẽ sớm được giải quyết khi có hai chuyến hàng sẽ được vận chuyển từ đại lục đưa đến.

Mới đây một hình ảnh gây sốc khác được cho là ở bệnh viện Queen Elizabeth khi người ta nhìn thấy những thi thể bị bỏ rơi nằm trên cáng bên cạnh những bệnh nhân vẫn còn sống.

Nhà xác quá tải, Hong Kong phải dồn xác bệnh nhân Covid-19 vào thùng container - 1
Bức ảnh gây sốc về các thi thể nằm cạnh những bệnh nhân còn sống buộc Cơ quan quản lý bệnh viện phải xin lỗi. Ảnh: Dailymail

Bức ảnh được cho là chụp vào đầu tháng 3 cho thấy sáu túi thì thể nằm trên cáng cạnh những chiếc giường với người bệnh đang nằm vật lộn vì covid.

Các nhà nghiên cứu ước tính số ca lây nhiễm ở Hồng Kông cao hơn nhiều so với số liệu chính thức và có khả năng số ca lây nhiễm đã chiếm một nửa ở hòn đảo với dân số hơn 7,4 triệu người

Bà Lam đã bị chỉ trích từ nhiều phía về việc xử lý khủng hoảng vì dịch bệnh trong đó chính quyền của bà bị đổ lỗi cho sự tăng vọt về các ca tử vong và những phản ứng chậm chạp trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Nhà xác quá tải, Hong Kong phải dồn xác bệnh nhân Covid-19 vào thùng container - 2
Các nhà nghiên cứu ước tính con số lây nhiễm ở Hồng Kông cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức. Ảnh: AFP/Getty Images

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trong vài ngày qua, nói rằng sự lây lan của Covid ở đại lục là có nguồn gốc từ Hồng Kông bởi sự phản ứng chậm trễ của giới chức năng của hòn đảo.

Hàng chục triệu người ở Trung Quốc đại lục đã đột ngột bị phong tỏa tuần này sau khi xuất hiện hơn 3.000 trường hợp ca nhiễm mới trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì chiến lược zero-Covid của mình.

Tại Thâm Quyến, tất cả 17,5 triệu cư dân cũng bị đặt trong tình trạng không ra khỏi thành phố vào hôm thứ Hai sau khi bùng phát đợt dịch của biến thể Omicron tại các nhà máy và khu vực lân cận có liên kết với Hồng Kông.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nha-xac-qua-tai-hong-kong-phai-don-xac-benh-nhan-covid-19-vao-thung-container-tintuc814426