Thế giới

Nhân viên hải quan ‘sốc’ nặng khi phát hiện người phụ nữ nhét năm con rắn vào áo ngực

Thấy người phụ nữ có nhiều biểu hiện khả nghi, các nhân viên hải quan biên giới Trung Quốc và Hong Kong đã giữ lại kiểm tra. Sau đó tất cả đã phải hết hồn khi phát hiện, bên trong áo ngực của người này là 5 con rắn nhỏ được giấu kín.

Nhân viên hải quan ‘sốc’ nặng khi phát hiện người phụ nữ nhét năm con rắn vào áo ngực
Các nhân viên hải quan Trung Quốc đã vô cùng sửng sốt khi chặn bắt được người phụ nữ với 5 con rắn còn sống bị nhét trong áo ngực. Ảnh: SCMP.

Cuối tháng trước, các nhân viên hải quan tại cảng Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi tiếp giáp với đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện một người phụ nữ giấu 5 con rắn có nguồn gốc từ Mỹ còn sống trong áo ngực.

Tin tức về vụ bắt giữ những con bò sát ngay sau đó được Hải quan Trung Quốc đăng tải lên tài khoản WeChat chính thức vào ngày 8/7 vừa qua.

Theo SCMP, loài rắn được các nhân viên hải quan thu giữ là loại rắn ngô và được người phụ nữ gói từng con trong những chiếc tất chân của mình rồi nhét vào trước ngực. Lực lượng hải quan sau đó đã bàn giao toàn bộ 5 con bò sát trên cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhân viên hải quan ‘sốc’ nặng khi phát hiện người phụ nữ nhét năm con rắn vào áo ngực - 1
Những con rắn ngô được tìm thấy bên trong đồ lót của người phụ nữ có nguồn gốc từ Mỹ. Ảnh: Hải quan Trung Quốc.

Theo sách trắng ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc năm 2021 của công ty phân tích Pethadoop, được giám sát bởi Hiệp hội Công nghiệp thú cưng Trung Quốc, những người thích sưu tập động vật bò sát chiếm 5,8% trong số hàng chục triệu người sở hữu thú cưng ở Trung Quốc.

Được biết, loài rắn ngô là loài bò sát có nguồn gốc từ miền Đông Nam nước Mỹ và đang ngày càng trở nên phổ biến đối với những người yêu động vật và thích nuôi thú cưng ở Trung Quốc nhờ đặc tính ôn hòa và màu sắc đẹp mắt của chúng.

Tuy nhiên, luật pháp ở Trung Quốc quy định, bất cứ động vật nào có xuất xứ từ nước ngoài khi nhập về Trung Quốc đều phải khai báo với cơ quan chức năng và phải qua quá trình kiểm dịch đầy đủ nhằm ngăn ngừa những tiềm ẩn gây họa cho hệ sinh thái hay truyền nhiễm những căn bệnh lạ từ nước ngoài.

Sau khi bản tin về người phụ nữ được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng bàng hoàng trước hành vi buôn lậu một cách trắng trợn của người phụ nữ.

“Tôi thậm chí còn không dám chạm vào chúng chứ đừng nói đến chuyện giấu chúng vào trong áo ngực!” một cư dân mạng bình luận.

Trong khi đó, một số người lại tỏ ra ấn tượng với sự tinh mắt và nhạy bén của các nhân viên hải quan.

“Thật đáng kinh ngạc khi các đồng chí hải quan có thể phát hiện ra những người có hình dáng hoặc có biểu hiện kỳ lạ trong những đám đông.” Một cư dân mạng khác bình luận.

Nhân viên hải quan ‘sốc’ nặng khi phát hiện người phụ nữ nhét năm con rắn vào áo ngực - 2
Hải quan Trung Quốc thường công bố thông tin về những thứ kỳ lạ mà mọi người cố gắng buôn lậu nhằm mục đích giáo dục người dân. Ảnh: Hải quan Trung Quốc.

Theo SCMP, đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nhân viên hải quan trong việc phát hiện những món đồ lạ cũng như những người có biểu hiện khả nghi. Đa số những câu chuyện này đều gây sốt trên mạng sau khi được đăng tải nhằm mục đích giáo dục.

Trong số những câu chuyện trước đây, có thể kể đến vụ án gây sốt trước đây như việc một người đàn ông đã bị bắt sau khi giấu trong đế giày 112 chiếc thẻ trò chơi Nintendo Switch nhằm trốn tránh cơ quan chức năng khi đi qua cửa khẩu Phúc Điền hồi tháng 6.

Hay như trước đó, hồi tháng 1 năm nay, các nhân viên hải quan đã phát hiện một người phụ nữ có dáng đi bộ rất kỳ quái trên đường Chung Anh (Zhongying) trên biên giới giữa Thâm Quyến và Hong Kong. Các nhân viên thực thi pháp luật sau đó đã tìm được 2.415 chiếc thẻ SD được giấu trong quần lót của người phụ nữ.

Gần đây nhất, vào tháng trước, một người đàn ông đã bị bắt sau khi cố nhập lậu sáu con Trăn Hoàng Gia hay còn được gọi là Trăn Bóng (tên khoa học: Ball Python) bằng cách giấu trong những đôi tất bông để qua cửa khẩu Phúc Điền. Trăn Hoàng Gia là loài nhỏ nhất trong số các loài trăn ở châu Phi. Khi trưởng thành chúng dài khoảng 1m, lớn nhất có thể dài tới 1,5-1,8m. Do nhu cầu được săn mua rất nhiều nên loài trăn này đang có nguy cơ bị đe dọa đánh bắt trên khắp thế giới.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhan-vien-hai-quan-soc-nang-khi-phat-hien-nguoi-phu-nu-nhet-nam-con-ran-vao-ao-nguc-d170609.html