-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
07/09/2018 21:32Nháo nhào mua radar tên lửa S-300, Mỹ muốn 'phục thù' ở Syria?
Giữa lúc quan hệ Mỹ-Nga đang trong tình trạng căng thẳng vì vấn đề Syria, theo mạng ImportGenius, đầu tháng 9/2018 Trung tâm chỉ huy liên hợp Quân đội Mỹ ở Orlando đã tiếp nhận hệ thống radar 36D6M1-1 do Ukraine sản xuất.
36D6M1-1 là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống radar 36D6 Tin Shield do Liên Xô phát triển. Nó được sản xuất bởi Tổ hợp khoa học và sản xuất Iskra, Ukraine.
Đáng chú ý, 36D6 là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không S-300 của Nga. Loại tên lửa này đang được Moscow triển khai tới Syria làm nhiệm vụ bảo vệ các sân bay quân sự. Ngoài ra, "mắt thần" của S-300 còn đảm nhiệm khả năng báo động sớm các máy bay, tên lửa nhăm nhe tấn công quốc gia Trung Đông này.
Các tài liệu công khai cho biết, hệ thống radar 36D6 có thể phát hiện các mục tiêu có tiết diện phản xạ radar nhỏ, bay ở độ cực thấp (như tên lửa hành trình Tomahawk) trong môi trường nhiễu chủ động, thụ động mạnh.
Cụ thể, 36D6 phát hiện mục tiêu có tiết diện phản xạ radar 1m2 bay ở độ cao 50 m, tầm trinh sát 31 km; ở độ cao 100 m, tầm trinh sát 46 km. Nếu mục tiêu ở độ cao trên 1 km, tầm trinh sát là 110-115 km và với mục tiêu bay độ cao 6-18 km, tầm trinh sát 147-175 km.
Tính năng của 36D6 đã vậy, chắc chắn phiên bản nâng cấp 36D6M1-1 mà Ukraine "tuồn" cho Mỹ sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
Người xưa có câu "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", với việc mua 36D6, rõ ràng Mỹ đang muốn "phục hận" sau khi mất hàng chục tên lửa Tomahawk hồi tháng 4/2018.
Nhiều khả năng, radar 36D6M1-1 sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Tình báo Quốc gia Lục quân Mỹ. Nơi đây lưu giữ "bộ sưu tập" các trang bị vũ khí do nước ngoài sản xuất.
Sau đó, các chuyên gia quân sự Mỹ sẽ "mổ xẻ" chi tiết 36D6M1-1, xác định công dụng và khai thác các điểm yếu nhằm giúp Quân đội Mỹ hiểu rõ hơn mối đe dọa tiềm tàng.
Quân đội Mỹ cũng có thể sử dụng 36D6M1-1 tạo ra mối nguy hiểm thực tế giúp phi công không quân học cách đối đầu. Trên cơ sở này, các chuyên gia quân sự Mỹ sẽ thu được thông tin về hiệu quả các biện pháp đối phó, hiệu quả chiến thuật. Nhờ vậy, khi xung đột nổ ra, cho phép họ chế áp, phá hủy hệ thống phòng không đối phương.
Thêm nữa, radar có nguồn gốc từ Liên Xô có thể giúp Quân đội Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ mới, thiết kế máy bay và các học thuyết liên quan.
Quả thực, hành động mua radar Ukraine của Mỹ đã khiến Moscow lo lắng. Trước đó, ngay khi nhận tin Mỹ nhăm nhe mua 36D6M1-1, hãng quốc phòng LCC "KIT" (được cho có liên quan đến Nga) đã cố gắng ngăn chặn thương vụ bằng cáo buộc Iskra chưa thanh toán xong tiền bản quyền để sử dụng bằng sáng chế của thiết bị này.
Tuy nhiên, Iskra cho rằng LCC "KIT" là công ty ma và không liên quan đến hoạt động của tổ hợp quốc phòng Ukraine. Và như vậy, 36D6M1-1 đã tới tay Washington, giờ đây Moscow có lý do phải dè chừng Mỹ trước các hành động tiếp theo ở Syria.
Theo Chỉ Nhàn (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)