-
Mẹ chồng đòi con dâu trả 5 triệu mỗi tháng tiền trông cháu, đến khi con gặp nạn tôi mới bật khóc vì sự thật phía sau -
Phó Chủ tịch Tuyên Quang Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục của tỉnh -
Hiện trườg vụ nổ ghe dữ dội trên sông Sài Gòn: 3 người văng xuống nước, một phụ nữ tử vong -
Tin đồn hôn nhân rạn nứt vừa xuất hiện, Akira Phan hé lộ kế hoạch đặc biệt với vợ vào cuối tháng 9 -
Bộ VHTT&DL đồng thuận phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày -
Trước khi bị khởi tố cùng Khánh Sky, “Vua Quạt” là ai? -
Vụ ô tô bị tháo mất 2 bánh khi đỗ ở khu đô thị Hà Nội: Chủ xe lên tiếng -
Bất ngờ với thứ hạng dự đoán của Bảo Ngọc trước thềm Miss World -
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 bất ngờ đổi hướng, Biển Đông cảnh báo nguy hiểm -
Đêm tân hôn, chồng đưa vợ phong bì bí mật, đọc xong cô tháo nhẫn cưới: “Có lẽ em chưa sẵn sàng làm vợ anh”
Thế giới
07/09/2018 17:29Quân đội Mỹ muốn triển khai lá chắn tên lửa trên không gian
"Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận yêu cầu từ quốc hội và đang nghiên cứu phương án triển khai tên lửa đánh chặn trong không gian. Tuy nhiên, việc đưa vũ khí lên vũ trụ cần phải được đánh giá kỹ và chưa thể tiến hành trong tương lai gần", IBTimes dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách John Rood phát biểu ngày 5/9 tại hội thảo của Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDAA).
Quốc hội Mỹ trước đó chỉ đạo Lầu Năm Góc phát triển lá chắn tên lửa không gian, sau khi xuất hiện nhiều nhận định cho rằng ưu thế vũ trụ của Mỹ có thể bị Nga và Trung Quốc thách thức. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này phải tăng cường khả năng phát hiện các đòn tấn công phủ đầu bằng tên lửa đạn đạo và sẵn sàng đáp trả.
Washington tỏ ra lo ngại trước việc Moscow và Bắc Kinh đang phát triển, biên chế nhiều loại vũ khí siêu thanh có khả năng đánh bại mọi hệ thống cảnh giới và đánh chặn hiện nay. "Nga và Trung Quốc đã thực hiện hàng chục cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh mà Mỹ chưa từng tiến hành. Đây là điều đáng lo", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách quản lý và kỹ thuật Michael Griffin khẳng định.
Griffin tiết lộ lá chắn của Mỹ hiện nay chỉ có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và hoàn toàn vô hiệu với vũ khí siêu thanh.
Vũ khí siêu thanh thường được phóng lên không gian bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và lao xuống khí quyển theo quỹ đạo rất khó lường, khác với những tên lửa đạn đạo thông thường. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng cảm biến trên không gian là thiết bị duy nhất có thể xác định vũ khí siêu thanh từ sớm để đánh chặn.
"Hệ thống cảnh báo sớm trên vũ trụ sẽ giúp Mỹ theo dõi những đối thủ tiềm tàng. Đây không phải hành động khiêu khích, nó giống những gì Washington đã làm trong hàng chục năm qua. Chúng tôi chỉ muốn đối phó với mối đe dọa khi nước Mỹ bị tấn công. Cảm biến không gian khó lòng thay đổi cán cân sức mạnh hiện nay", Thứ trưởng Rood tuyên bố.
Quan chức Mỹ cũng phản đối những lời chỉ trích cho rằng lá chắn không gian của Mỹ sẽ tiêu tốn tới 100 tỷ USD, trong khi lớp phòng thủ gồm 1.000 đầu đạn chỉ mất khoảng 20 tỷ USD. "Tôi rất mệt mỏi với những người nói rằng Mỹ không thể triển khai lá chắn này. Lầu Năm Góc từng bỏ nhiều tiền hơn thế để thu về hiệu quả kém hơn nhiều", Thứ trưởng Griffin phát biểu.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Mẹ chồng đòi con dâu trả 5 triệu mỗi tháng tiền trông cháu, đến khi con gặp nạn tôi mới bật khóc vì sự thật phía sau (11:25)
- Mỹ áp thuế mới nhằm gia tăng sức ép trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc (11:18)
- Phó Chủ tịch Tuyên Quang Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục của tỉnh (11:15)
- Hiện trườg vụ nổ ghe dữ dội trên sông Sài Gòn: 3 người văng xuống nước, một phụ nữ tử vong (11:11)
- Tin đồn hôn nhân rạn nứt vừa xuất hiện, Akira Phan hé lộ kế hoạch đặc biệt với vợ vào cuối tháng 9 (11:05)
- Truyền thông, CĐV Indonesia thất vọng đòi sa thải HLV John Herdman (1 giờ trước)
- Bộ VHTT&DL đồng thuận phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị tháo mất 2 bánh khi đỗ ở khu đô thị Hà Nội: Chủ xe lên tiếng (1 giờ trước)
- Trước khi bị khởi tố cùng Khánh Sky, “Vua Quạt” là ai? (1 giờ trước)
- Honda chính thức ra mắt "át chủ bài" xe tay ga 160cc mới giá 77 triệu đồng: Đẹp hơn cả SH và SH Mode (1 giờ trước)