Tokyo phản đối sau khi truyền thông Trung Quốc lan truyền video nhà ngoại giao Nhật “cúi đầu” trước quan chức Bắc Kinh, trong bối cảnh căng thẳng hai nước leo thang.

Ngày 18/11, tại Bắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kim Tùng tiếp người đồng cấp Nhật Bản Masaaki Kanai. Cuộc gặp kết thúc mà hai bên không đạt được sự đồng thuận nào.

Trung Quốc - Ảnh 1.
Ông Masaaki Kanai (bên trái) được cho là đang cúi mình trước người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kim Tùng - Ảnh cắt từ video

Sau đó, tài khoản mạng xã hội Yuyuan Tantian của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đăng video với hashtag "Quan chức Nhật Bản cúi đầu khi lắng nghe phía Trung Quốc”. Trong video, ông Kanai hơi cúi đầu trong khi ông Lưu đứng ở tư thế thoải mái, đút hai tay vào túi quần khi trò chuyện. Video nhanh chóng bị xóa sau khi nhận nhiều chú ý.

Hình ảnh này lập tức tạo ra phản ứng từ phía Nhật Bản. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh, Tokyo đã phản đối việc cơ quan truyền thông Trung Quốc tự ý sắp xếp tác nghiệp mà không phối hợp với phía Nhật. Ông Kihara khẳng định, Nhật Bản quan tâm đến việc đảm bảo hình ảnh các quan chức nước này được bảo vệ và ghi nhận công bằng trong môi trường quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đáp trả, cho rằng Bắc Kinh không sắp xếp cơ quan truyền thông chụp ảnh hay ghi hình, và hầu hết phóng viên có mặt là từ các cơ quan truyền thông Nhật Bản.

Ông Lưu Kim Tùng (phải) và ông Masaaki Kanai tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng sau phát biểu ngày 7/11 của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về khả năng Tokyo có thể triển khai Lực lượng phòng vệ nếu xung đột tại eo biển Đài Loan gây ra nguy cơ trực tiếp đối với an ninh Nhật Bản. Bắc Kinh coi đây là phát ngôn can thiệp nội bộ và yêu cầu Tokyo rút lại, nhưng phía Nhật Bản từ chối.

Ông Kanai - người đứng đầu Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đến Bắc Kinh từ ngày 17/11, sau khi Trung Quốc khuyến cáo công dân hạn chế đi Nhật vì lo ngại an toàn. Trong các cuộc làm việc, ông đề nghị phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho người Nhật tại nước này và khẳng định môi trường an ninh ở Nhật không xấu đi. 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, ông Lưu nhắc lại yêu cầu Nhật Bản rút lại phát biểu của Thủ tướng Takaichi. Sau buổi làm việc, ông Lưu cho biết “không hài lòng” với kết quả trao đổi, trong khi ông Kanai không trả lời câu hỏi của báo chí.

Tokyo cho hay đang tiếp tục tìm kiếm các kênh đối thoại với Bắc Kinh nhằm giảm căng thẳng và kiểm soát khác biệt. Ông Kihara khẳng định Nhật Bản vẫn duy trì chính sách giải quyết vấn đề tồn tại thông qua trao đổi và hợp tác.

Trong diễn biến liên quan, một tàu du lịch Trung Quốc tuần này hủy kế hoạch ghé Miyakojima (tỉnh Okinawa) sau khi hành khách đề nghị không đến Nhật.

Phần lớn các nước trên thế giới, bao gồm Mỹ và Nhật Bản, duy trì chính sách “Một Trung Quốc” nhưng phản đối các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại Đài Loan bằng biện pháp vũ lực.

HL (SHTT)