-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
05/07/2025 12:14Nhật Bản xảy ra động đất 5,4 độ Richter đầu ngày 5/7: Người dân mất ngủ suốt đêm, nhiều người tính toán rời khỏi đảo
Người dân lo lắng
Vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 5/7, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Tokara, phía nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận rung chấn có cường độ địa chấn 5+ đã được ghi nhận tại làng Toshima, tỉnh Kagoshima – mức rung lắc đủ để gây ra thiệt hại tại các khu vực dân cư. Mặc dù không có nguy cơ sóng thần, giới chức Nhật Bản vẫn khẩn trương cảnh báo người dân tiếp tục cảnh giác với các trận động đất khác có thể đạt cường độ tối đa là 6- trong thời gian tới.
Trên đảo Akusekijima – nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của trận động đất, người dân cho biết các đợt rung lắc bắt đầu xuất hiện từ khoảng 3 giờ sáng và kéo dài liên tục đến sau 6 giờ.

Hiệu trưởng trường giáo dục bắt buộc Akusekijima Gakuen, ông Yoshiaki Tofusa, kể lại: “Có một loạt trận động đất từ lúc 3 giờ sáng, vì vậy tôi đã đến trường để kiểm tra tình hình. Khi tôi vừa về nhà thì lại có thêm một trận địa chấn cường độ 5+ nên tôi lập tức quay lại trường. Đồ đạc như chất tẩy rửa từ tầng trên cũng rơi xuống. Cảm giác này hoàn toàn khác so với động đất cấp 4.”
Bà Keiko Nishi, người điều hành một nhà khách trên đảo, cũng cho biết không thể ngủ được sau trận động đất cường độ 4 lúc rạng sáng. “Tôi cảm thấy rõ đó là một trận động đất lớn. Quả địa cầu tôi để trên kệ rơi xuống và vỡ tan. Tâm trạng mọi người đều mệt mỏi và kiệt sức. Một số người già đang cân nhắc rời khỏi đảo trong ngày mai.”
Cảnh báo nguy cơ động đất mạnh hơn và lở đất
Ngay sau khi trận động đất cường độ 5+ xảy ra vào lúc 6 giờ 29 sáng, chính quyền Toshima đã ban hành lệnh sơ tán toàn bộ khu vực đảo Akusekijima. Người dân được hướng dẫn di chuyển đến khuôn viên của Học viện Akusekijima, nơi nằm trên vùng đất cao hơn và được đánh giá là an toàn hơn. Sau khi xác nhận không có ai bị thương và tình hình ổn định, lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ vào lúc 7 giờ 30 sáng.
Tính đến 7giờ 20 phút sáng, Ban Quản lý Thảm họa Tỉnh Kagoshima xác nhận không có báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại cho các tòa nhà trên đảo. Điện lực vẫn được duy trì và không có sự cố mất điện. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin vẫn đang được tiếp tục để đánh giá đầy đủ thiệt hại.

Trước diễn biến bất thường này, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên chủ quan. Ông Ebita Ayaki, người đứng đầu Ban giám sát động đất và sóng thần của cơ quan, nhấn mạnh: “Tại những khu vực có rung lắc mạnh, nguy cơ sập nhà và lở đất đang gia tăng. Người dân cần hết sức cẩn trọng trước hoạt động địa chấn trong những ngày tới, đồng thời lưu ý tới tình hình thời tiết, đặc biệt là mưa lớn có thể làm tăng nguy cơ lở đất.”
Được biết, tỉnh Kagoshima đã thành lập trụ sở quản lý thảm họa từ ngày 3/7, sau khi một trận động đất cường độ 6- được ghi nhận trên đảo Akuseki. Giới chuyên gia dự báo nguy cơ động đất cường độ lớn vẫn còn, trong bối cảnh khu vực này đang có hoạt động địa chấn bất thường liên tiếp.
Hiện tại, người dân địa phương vẫn đang sống trong tâm lý cảnh giác cao độ, với hy vọng những rung chuyển sẽ sớm chấm dứt và không gây thêm thiệt hại.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong các trận động đất có cường độ địa chấn 5+ như trận xảy ra sáng 5/7 tại làng Toshima, tỉnh Kagoshima, người dân có thể gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển nếu không bám víu vào vật cố định.
Tại các tòa nhà gỗ có khả năng chống động đất kém, rung lắc mạnh có thể khiến tường xuất hiện vết nứt, các đồ vật không được cố định như tủ, kệ, TV… dễ dàng đổ hoặc rơi xuống. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý: trong điều kiện như vậy, bát đĩa, sách vở trên kệ cũng có thể rơi vỡ, gây nguy cơ chấn thương, nhất là trong quá trình dọn dẹp các mảnh thủy tinh.
Người dân được khuyến cáo không nên cố gắng dọn dẹp trong lúc còn dư chấn hoặc khi chưa đảm bảo an toàn. Nên mang dép giày khi đi lại trong nhà để tránh chấn thương.
Ở khu vực ngoài trời, các công trình như tường gạch không được gia cố có thể đổ sập khi xảy ra rung chấn mạnh. Ngoài ra, nguy cơ nứt mặt đất, hiện tượng đá rơi và sạt lở vách đá tại các sườn dốc cũng đang được cảnh báo ở mức cao. Người dân tuyệt đối không tiếp cận những khu vực nguy hiểm như vách đá, triền núi hay công trình cũ nát trong giai đoạn địa chấn vẫn còn diễn biến phức tạp.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: nếu cảm thấy không an toàn, hãy nhanh chóng sơ tán đến nơi trú ẩn kiên cố, tránh ở lại trong các công trình có nguy cơ sập đổ. Trước mắt, người dân cần đề cao cảnh giác với các trận động đất tiếp theo có thể xảy ra trong khu vực.
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)