-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Thế giới
29/12/2017 15:17Nhật-Hàn 'căng như dây đàn' vì nô lệ tình dục thời chiến
Nhật Bản và Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc xung đột ngoại giao sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng thỏa thuận đền bù năm 2015 cho nô lệ tình dục Hàn Quốc thời chiến là “không hiệu quả”.
Theo thỏa thuận này, Nhật Bản đã xin lỗi những nạn nhân còn sống sót ở Hàn Quốc và cung cấp 1 tỷ yên (201 tỷ đồng) cho một quỹ phúc lợi.
Nhưng trong tuyến bố ngày 28.12, ông Moon nói rằng thỏa thuận này "lỗi nghiêm trọng" và "không thể giải quyết được" cuộc tranh luận kéo dài giữa hai nước về "phụ nữ giải khuây". Đây là cụm từ ám chỉ hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em gái, chủ yếu đến từ bán đảo Triều Tiên, buộc phải làm việc trong các nhà thổ quân sự của Nhật Bản trước và trong Thế chiến 2.
Về thỏa thuận này, ông Moon nói: “Nó vi phạm các nguyên tắc toàn cầu của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề lịch sử, và trên hết, nó là một thỏa thuận chính trị, không bao gồm các nạn nhân và công dân".
“Cùng với người dân Hàn Quốc, tôi, với tư cách là Tổng thống, muốn nói rõ lần nữa rằng vấn đề phụ nữ giải khuây không thể được giải quyết bằng thỏa thuận này”.
Trước đó, một nhóm công tác chính phủ Hàn Quốc nói rằng thỏa thuận năm 2015 không để ý đến cảm giác của các cựu nô lệ tình dục.
Nhóm này kết luận rằng vấn đề sẽ không thể được "giải quyết" vì nhu cầu bồi thường chính thức của các nạn nhân đã bị bỏ qua trong thỏa thuận.
Ngoại trưởng Hàn Quốc, Kang Kyung-wha, nói: "Thỏa thuận này không thể phản ánh đầy đủ cách tiếp cận hướng đến nạn nhân - tiêu chuẩn phổ quát trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền".
Chính phủ sẽ sử dụng kết luận của nhóm nghiên cứu để hình thành chính sách mới sau khi hỏi ý kiến những người còn sống sót, Kang thêm.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Taro Kono, phản ứng giận dữ trước điều này. Ông cảnh báo quan hệ song phương sẽ trở nên "không thể quản lý được" nếu Seoul không tôn trọng thỏa thuận, trong đó hai bên đã cam kết giải quyết vấn đề "một cách trọn vẹn và không thể đảo ngược".
Kono tuyên bố: "Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là giữa hai chính phủ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
"Nếu chính phủ Hàn Quốc cố gắng sửa đổi thỏa thuận đã được thực hiện, điều này sẽ làm cho mối quan hệ Nhật và Hàn Quốc trở nên không thể quản lý được và điều này là không thể chấp nhận được".
Mặc dù đã cung cấp tài chính như cử chỉ nhân đạo để giúp hàn gắn "vết thương tâm lý”, Nhật Bản vẫn khẳng định tất cả yêu sách bồi thường phát sinh từ chiến tranh đã được giải quyết bởi một hiệp định hòa bình song phương năm 1965.
Theo Trà My (Dân Việt)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (11:10)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (11:05)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (11:00)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (15 phút trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (40 phút trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (52 phút trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez của Chelsea (1 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (1 giờ trước)
- Tôi và chồng ly hôn được 2 năm nhưng vẫn hay đưa cháu về chơi với ông bà nội. Tháng trước, mẹ chồng tôi có tặng cháu một chiếc balo mới... (1 giờ trước)