Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nhiều người Mỹ tin ông Biden thắng tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên

6/10 người xem tranh luận cho rằng cựu phó tổng thống Joe Biden làm tốt hơn, chỉ 28% nói ông Trump nhỉnh hơn, theo trưng cầu dân ý do CNN và SSRS thực hiện.

Trước tranh luận, 56% người được hỏi nói họ cho rằng ông Biden sẽ tranh luận tốt hơn, 43% tin ông Trump sẽ nhỉnh hơn.

Kết quả thăm dò sau tranh luận tương tự một cuộc thăm dò khác vào năm 2016, khi ứng viên đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton được 62% người được hỏi đánh giá cao hơn, trong khi đối với ông Trump con số này chỉ là 27%.

Nhiều người Mỹ tin ông Biden thắng tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận hôm 29/09 (Ảnh: Getty)

Khoảng 2/3 số người được hỏi cho rằng các câu trả lời của ông Biden thành thực hơn so với tổng thống Trump, các chỉ trích của ông nhắm vào ông Biden cũng được 69% cho là công bằng. Chỉ 32% người được hỏi tin ông Trump chỉ trích cựu tổng thống Mỹ một cách công bằng.

39% người được hỏi là thành viên đảng Dân Chủ, 25% là thành viên đảng Cộng Hòa và 36% không thuộc hai đảng trên.

Cử tri theo dõi tranh luận cho biết họ tin tưởng ông Biden hơn so với tổng thống Trump ở nhiều vấn đề được nêu ra, bao gồm bất bình đẳng chủng tộc (66% tin ông Biden, 29% tin ông Trump), y tế (66%-32%), dịch bệnh Covid-19 (64%-34%), đề cử Tòa án Tối cao (54%-43%), kinh tế (50%-48%).

63% người được hỏi cho rằng ông Biden có kế hoạch giải quyết các vấn đề của nước Mỹ tốt hơn (30% tin tưởng ông Trump). Cựu tổng thống Mỹ cũng được nhiều người coi là lãnh đạo mạnh mẽ hơn (55%) so với ông Trump (43%).

57% người được trưng cầu ý kiến nói họ không thay đổi quyết định bỏ phiếu cho ai. Trong số những người có thể thay đổi ý kiến, 32% sẽ bỏ phiếu cho Biden, so với 11% sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Trump.

Trong khi đó, một cuộc trưng cầu khác do CBS News thực hiện cho thấy 48% người được hỏi tin ông Biden chiến thắng trong cuộc tranh luận vừa qua, và 41% cho rằng tổng thống Trump thắng. Có tới 83% cho rằng cuộc tranh luận mang màu sắc tiêu cực, 69% nói họ cảm thấy "bực bội" khi xem tranh luận.

38% người được hỏi tin rằng cuộc tranh luận có lợi hơn cho ông Biden và 24% tin rằng sự kiện này có lợi cho tổng thống Trump. Đáng chú ý, có tới 42% nói cuộc tranh luận là bất lợi cho ông Trump.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)