-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
01/10/2020 23:00Nhiều nhân viên WHO và các tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc lạm dụng tình dục tại châu Phi
Cáo buộc lạm dụng
51 phụ nữ đã cáo buộc các nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức phi chính phủ hàng đầu như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Oxfam, Bác sĩ không biên giới (MSF), World Vision, ALIMA, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) về việc lạm dụng tình dục trong công tác đối phó bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc như thế này được đưa lên công luận.
Những người phụ nữ này cho biết họ đã nhiều lần bị lạm dụng, chủ yếu là do những người đàn ông tự xưng là các nhân viên quốc tế, trong dịch Ebola từ năm 2018 - 2020. Phần lớn là họ bị lạm dụng và đe dọa nếu không đồng ý sẽ bị sa thải. Trước đây họ không trình báo vì sợ bị trả thù, mất việc hoặc cảm thấy xấu hổ.
Bị tấn công, phục kích và bị nhốt
Những phụ nữ bị lạm dụng là các đầu bếp, nhân viên dọn dẹp và nhân viên tiếp cận cộng đồng. Họ cho biết mình bị những người đàn ông mà họ xác định là nhân viên cứu trợ, đánh thuốc mê bằng đồ uống, phục kích trong văn phòng và bệnh viện hoặc bị nhốt trong phòng. Theo những người phụ nữ này, các vụ lạm dụng xảy ra vào tháng 3. Họ nói rằng, họ đã không báo cáo sự việc vào thời điểm đó vì sợ mất việc làm hoặc bị trả thù hoặc vì xấu hổ. Những người phụ nữ bị lạm dụng cho biết họ không nắm được tất cả quốc tịch của những kẻ lạm dụng họ nhưng có biết một số đến từ Bỉ, Burkina Faso, Canada, Bờ Biển Ngà, Pháp và Guinea.
Therese Mema Mapenzi, giám đốc Trung tâm Olame Bukavu (COB), một tổ chức phụ nữ Công giáo, đã lên án hành vi quấy rối tình dục phụ nữ: "Nó ngăn cản phụ nữ làm việc tự do và tham gia vào các tổ chức, hoạt động nghề nghiệp".
WHO - Trung tâm của sự chú ý
Ít nhất 30 phụ nữ cáo buộc nhân viên của WHO đã lạm dụng họ. WHO đã triển khai hơn 1.500 người tham gia hoạt động kiểm soát sự bùng phát của Ebola tại Congo. Họ cho biết đang xem xét "một số lượng nhỏ" các báo cáo lạm dụng hoặc bóc lột tình dục ở Congo.
Phát ngôn viên Fadela Chaib của WHO cho biết: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành vi như vậy của bất kỳ nhân viên, nhà thầu hoặc đối tác nào của chúng tôi".
Tổ chức COB cho biết, họ sẽ sẵn sàng hợp tác với WHO để tố cáo các trường hợp lạm dụng phụ nữ, tuy nhiên cũng bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của những người tố giác.
Bà Therese Mema Mapenzi cho biết: "Trong nhiều trường hợp chúng tôi đã chứng kiến thì các nạn nhân của quấy rối tình dục và bạo lực tình dục không được bảo vệ tốt. Bất cứ khi nào họ tố cáo những người đã hãm hiếp họ, thay vì được hệ thống tư pháp bảo vệ họ lại bị chính hệ thống tư pháp lên án".
Phản hồi của một số tổ chức liên quan đến các cáo buộc
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi "điều tra đầy đủ" các cáo buộc và có chính sách không khoan nhượng. WHO và hầu hết các nhóm viện trợ đối mặt với các cáo buộc cho biết họ đã có các chính sách để ngăn chặn và báo cáo lạm dụng hoặc bóc lột.
World Vision và ALIMA cũng cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Còn người phát ngôn của IOM, MSF, UNICEF và Bộ Y tế Congo cho biết họ không biết gì về các cáo buộc. Thậm chí, một số người đại diện cho các cơ quan này còn nói rằng họ sẽ cần thêm thông tin mới hành động.
Phía Oxfam cho biết họ đã làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn hành vi sai trái cũng như điều tra và phản ứng trước các cáo buộc.
Lạm dụng và bóc lột tình dục - Câu chuyện đã nhiều năm
Nhưng những báo cáo về lạm dụng tình dục không phải là lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng ở châu Phi.
Hãng tin AP phát hiện ra rằng trong số 2.000 khiếu nại lạm dụng và bóc lột tình dục được đưa ra nhằm vào các nhân viên Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới từ năm 2005 đến năm 2017, hơn 700 vụ xảy ra ở Congo.
Vào tháng 9, Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục và bóc lột phụ nữ của các nhân viên ở vùng Karamoja của Uganda.
Năm 2016, gần 100 phụ nữ và trẻ em gái ở Cộng hòa Trung Phi đã cáo buộc các nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc về tội hãm hiếp, lạm dụng và bóc lột tình dục. Một nửa trong số 130 cáo buộc cuối cùng đã bị bác bỏ.
Theo Nguyễn Hà (VTV)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (50 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (57 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)