-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
27/01/2025 17:25Nhiều nước Mỹ Latin 'nóng mặt' trước chiến dịch trục xuất của Tổng thống Trump
Theo truyền thông Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latin vẫn giữ im lặng hoặc phản ứng thận trọng trước kế hoạch trục xuất số lượng lớn người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một quốc gia Trung Mỹ đã thể hiện lập trường cứng rắn, đó là Honduras.
Honduras
Đầu năm 2025, Tổng thống Xiomara Castro cảnh báo bà có thể trục xuất quân đội Mỹ khỏi căn cứ không quân của Honduras, nơi Washington đã hiện diện suốt nhiều thập niên, nếu chính quyền Trump trục xuất trên diện rộng.
Còn trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Enrique Reina cho biết dù Mỹ cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Honduras, nước này ngày càng tiếp xúc gần với nhiều quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Tony García khẳng định Honduras sẵn sàng lên tiếng mạnh mẽ hơn các nước Mỹ Latin khác nhằm ngăn chặn trục xuất tràn lan và bảo vệ người Honduras tại Mỹ. “Chúng tôi lên tiếng với tư cách một quốc gia và tôi tự hào về điều đó. Những nước khác tỏ ra cực kỳ mềm mỏng, còn có bên lại mập mờ” - ông García nói.
Kể từ năm 2015, mỗi tuần, Honduras tiếp nhận khoảng 10 chuyến bay trục xuất từ Mỹ. Theo chính phủ Honduras, khoảng 200.000 người không có giấy tờ đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi Mỹ.
Trung tâm nghiên cứu Pew đưa ra con số 525.000 vào năm 2022, khiến Honduras trở thành quốc gia có số người di cư không có giấy tờ lớn thứ 5 tại Mỹ, sau Mexico, El Salvador, Ấn Độ và Guatemala.
Mexico
Về phía Mexico, chính phủ Tổng thống Claudia Sheinbaum phản đối ông Trump hành động “đơn phương” áp đặt các tiêu chuẩn hạn chế nhập cư, trong đó có khôi phục chính sách “Ở lại Mexico”.
Hôm 23-1, Mexico đã từ chối chấp nhận chuyến bay trục xuất từ Mỹ, NBC News đưa tin ngày 26-1. Hai máy bay C-17 của không quân Mỹ đến Guatemala, chở khoảng 80 người mỗi chiếc. Chuyến bay thứ 3, được lên lịch đến Mexico, đã không cất cánh.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico không nêu chi tiết lý do. "Mexico có mối quan hệ rất tốt với chính phủ Mỹ. Chúng tôi hợp tác trên tinh thần tôn trọng chủ quyền trong nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề di cư" - tuyên bố viết. "Liên quan tới vấn đề hồi hương, chúng tôi luôn chào đón người Mexico bằng vòng tay rộng mở. Mexico chào đón các bạn".
Một quan chức Nhà Trắng cho biết "chuyến bay có vấn đề hành chính và đã được giải quyết nhanh chóng".
Brazil
Trong khi đó, hôm 24-1, các quan chức Brazil đã yêu cầu phía Mỹ tháo còng tay của nhóm người bị trục xuất được đưa đến quốc gia Nam Mỹ này, Reuters đưa tin.
Theo tuyên bố hôm 25-1, cảnh sát Brazil, theo chỉ thị của Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski, đã đón chuyến bay sau khi nó hạ cánh bất ngờ xuống thành phố Manaus do sự cố kỹ thuật.
Máy bay chở 88 người Brazil, 16 nhân viên an ninh Mỹ và 8 thành viên phi hành đoàn, ban đầu dự kiến đến Belo Horizonte ở bang Minas Gerais.
Sau sự cố, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã ra lệnh dùng máy bay không quân chở người bị trục xuất tới đích ban đầu, đảm bảo họ hoàn thành hành trình theo cách “trang nghiêm và an toàn”.
Việc dùng còng tay và nhiều biện pháp hạn chế khác với người di cư bị trục xuất đã làm dấy lên tranh cãi tại Brazil. Bộ trưởng Lewandowski chỉ trích hành động còng tay là “sự thiếu tôn trọng trắng trợn” với quyền của những cá nhân này, trong khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng kêu gọi chấm dứt cách làm này.
Theo Phương Linh (Nld.com.vn)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (16 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (36 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)