Thế giới

Nhiều quan chức rời chính quyền Trump sau vụ người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội

Một số quan chức trong chính quyền Donald Trump thông báo từ chức sau khi đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 06/01, làm gián đoạn quá trình chứng nhận chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Các quan chức đã thông báo từ chức bao gồm những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong Nhà Trắng, những nhân vật từng làm việc trong chính quyền Trump từ đầu nhiệm kỳ của ông.

Một số quan chức đã nộp đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi tổng thống Trump công khai khuyến khích người ủng hộ tới Đồi Capitol để biểu tình phản đối cái mà ông cáo buộc sai sự thật mà một cuộc bầu cử gian lận.

Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos nộp đơn từ chức lên tổng thống Trump hôm 07/01, cho biết bà sẽ rời chính quyền từ ngày 08/01.

Trong thư gửi tổng thống Trump, bà DeVos gọi đám đông biểu tình làm gián đoạn quá trình Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử là "không tận tâm với đất nước".

Bà là nhân vật thứ hai trong nội các thông báo từ chức sau vụ việc hôm 06/01.

Nhiều quan chức rời chính quyền Trump sau vụ người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos (Ảnh: Getty)

Trước đó, Elaine Chao, Bộ trưởng Giao thông, thông báo từ chức trên Twitter hôm 07/01. Bà Chao, phu nhân của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, là thành viên đầu tiên của Nội các từ chức.

Cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol "khiến tôi trăn trở tới mức không thể bỏ qua," bà Chao viết trong email gửi cấp dưới.

Mick Mulvaney, cựu chánh văn phòng của tổng thống Trump và hiện là phái viên đặc biệt tại Bắc Ireland đã thông báo từ chức tối 06/01, cho biết ông "không thể  tại vị" sau khi chứng kiến tổng thống khuyến khích đám đông tới biểu tình ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Mulvaney ca ngợi các quan chức bảo vệ phó tổng thống Mike Pence, người chủ trì phiên họp kiểm phiếu Đại cử tri đoàn chứng nhận chiến thắng của ông Biden bất chấp sức ép từ ông Trump.

Mulvaney cho biết ông tin sẽ còn nhiều quan chức từ chức. "Những người quyết định tại vị, và tôi đã nói chuyện với một số người như vậy, làm thế bởi họ lo rằng tổng thống sẽ bổ nhiệm một nhân vật còn tệ hơn để thay thế," ông nói.

Matthew Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump từ năm 2019, cũng đã từ chức hôm 07/01. Ông từng là giám đốc khu vực châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, và được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm thực tế tại Trung Quốc.

John Costello, một trong những quan chức an ninh mạng cấp cao của Mỹ, thông báo từ chức hôm 06/01 sau khi nói với các cộng sự rằng cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol là "đỉnh điểm" đối với ông, và cho biết ông hy vọng đây sẽ là "lời cảnh tỉnh".

Quyền chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Tyler Goodspeed tuyên bố từ chúc hôm 07/01, với lý do tổng thống Trump đã khuyến khích người ủng hộ biểu tình tại tòa nhà Quốc hội.

"Những sự việc ngày hôm qua khiến vị trí của tôi hiện nay là không thể biện hộ," ông nói trong một cuộc phỏng vấn, sau khi thông báo với Chánh văn phòng Nhà trắng Mark Meadows về quyết định từ chức.

Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng và là chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Melania Trump đệ đơn từ chức hôm 06/01. Bà Grisham làm việc với gia đình Trump từ khi ông tranh cử tổng thống hồi năm 2016, và là một trong những trợ lý có thâm niên nhất của họ.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Matthews cũng đệ đơn từ chức hôm 06/01, cho biết trong một thông báo rằng bà "hết sức lo lắng trước những gì tôi chứng kiến hôm nay".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)