Một phái đoàn gồm nhiều tướng lĩnh Mỹ dự kiến sẽ đến Moscow vào cuối tuần tới nhằm trao đổi trực tiếp về bản kế hoạch hòa bình 28 điểm, được kỳ vọng có thể mở đường cho việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo tờ Guardian, ngày 20/11, trong cuộc gặp tại Kiev, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll cùng các quan chức Mỹ đã trình bày với Tổng thống Volodymyr Zelensky nội dung kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất.

Một ngày sau đó, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán và đánh giá kế hoạch 28 điểm từ phía Mỹ có thể trở thành nền tảng cho một giải pháp thực tế tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky
Tổng thống Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine. 

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko tiết lộ rằng Washington yêu cầu bất kỳ thỏa thuận ngừng xung đột nào cũng phải được Quốc hội Ukraine thông qua và Tổng thống Zelensky phê chuẩn. Theo ông, đây là bước cần thiết để đảm bảo rằng sau các cuộc bầu cử, không có lực lượng chính trị nào có thể phủ nhận cam kết của chính quyền tiền nhiệm.

Trước đó, một số quan chức cấp cao Ukraine và những người theo sát tiến trình đàm phán cho biết Washington đã đưa ra tối hậu thư: Kiev phải chấp thuận kế hoạch hòa bình của Mỹ trước ngày 27/11, nếu không việc hỗ trợ vũ khí và thông tin tình báo sẽ bị đình chỉ.

Ông Goncharenko sau đó xác nhận thông tin này, đồng thời nói rõ rằng Mỹ yêu cầu Ukraine đồng ý với các điều khoản chủ chốt trước thời điểm nêu trên, chứ không bắt buộc phải ký kết ngay lập tức.

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Nhà Trắng đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao ở mức “quyết liệt”, với mục tiêu hướng đến việc chấm dứt xung đột ngay trong cuối năm nay.

Theo PV (SHTT)