Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng quy tụ loạt lãnh đạo công nghệ, tài chính và dược phẩm hàng đầu Mỹ, trong đó có nhiều CEO nổi tiếng.
23-1790136170-nhung-ceo-dinh-dam-cung-xuat-hien-trong-tiec-chieu-dai-ong-tap-can-binh-tai-nha-trang
CEO Nvidia Jensen Huang (phải) và Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook đến dự cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và đại diện các doanh nghiệp Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 14-5-2026 - Ảnh: REUTERS

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ dự kiến tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Donald Trump tổ chức dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9.

Danh sách khách mời dự kiến quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong giới công nghệ và tài chính Mỹ. Trong số này có nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Alphabet Sundar Pichai, CEO OpenAI Sam Altman, Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook và CEO Nvidia Jensen Huang.

CEO Tesla Elon Musk, CEO kiêm Chủ tịch Dell Technologies Michael Dell, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon cùng CEO Citigroup Jane Fraser cũng nằm trong danh sách dự kiến tham dự.

Hai cái tên mới nhất được xác nhận góp mặt là CEO Pfizer Albert Bourla và CEO Meta Mark Zuckerberg.

Không chỉ các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, một số đại diện tập đoàn Trung Quốc cũng đang được cân nhắc tham dự sự kiện.

Theo Reuters, danh sách này có thể gồm lãnh đạo hãng xe điện BYD, nhà sản xuất smartphone Xiaomi, các tập đoàn sản xuất pin CATL và Gotion, hãng điện tử tiêu dùng Hisense, công ty linh kiện ôtô Wanxiang, Bank of China và tập đoàn nông nghiệp quốc doanh COFCO Group.

Theo CNBC, ông Isaac Stone Fish, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty tư vấn Strategy Risks của Mỹ, cho rằng việc BYD có xuất hiện tại các cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập trong tuần này hay không có thể gửi đi tín hiệu đáng chú ý.

Theo nhận định được dẫn lại, sự góp mặt của BYD có thể liên quan đến khả năng xe điện Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ cũng như mức độ quan trọng mà ông Tập dành cho lĩnh vực xe điện trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài của Trung Quốc.

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến 25/9 và đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nhà Trắng sau hơn 10 năm.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay ông Tập và ông Trump gặp trực tiếp, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ hồi tháng 5.

Theo kế hoạch, ngày 23/9, ông Trump sẽ trực tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tại Căn cứ Không quân liên hợp Andrews.

Một ngày sau, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chính thức đón ông Tập và phu nhân tại Nhà Trắng.

Thương mại, Đài Loan và công nghệ dự kiến nằm trong nhóm vấn đề được quan tâm tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong đó, thương mại được xem là trọng tâm của cuộc thượng đỉnh. Trước cuộc gặp, ngày 20/9, Phó thủ tướng Trung Quốc kiêm Trưởng đoàn đàm phán thương mại Hà Lập Phong đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York để chuẩn bị cho hội nghị.

Hai bên đồng thời thảo luận việc xây dựng kênh liên lạc liên quan đến các vấn đề về trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh các vấn đề Mỹ - Trung, cuộc chiến của Mỹ tại Iran cũng được cho là phủ bóng lên cuộc gặp. Trung Quốc đang tìm cách tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nước có giao thương với Tehran.

Trung Quốc được mô tả trong bài viết là một trong những đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng của Iran, đồng thời là bên mua phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này.

QT (SHTT)