Khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp mặt bên lề hội nghị APEC đang thu hút sự quan tâm, khi nhiều vấn đề toàn cầu được cho là có thể được đưa ra thảo luận.

Dư luận quốc tế đang chú ý tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo của Mỹ, Nga và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Theo thông tin được hãng TASS và báo Izvestia của Nga đăng tải, cuộc tiếp xúc nếu diễn ra có thể tạo cơ hội để các bên trao đổi về nhiều vấn đề chiến lược trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức an ninh phức tạp. Một trong những nội dung được các chuyên gia nhắc tới là sự ổn định chiến lược liên quan đến các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, hiện không còn chịu sự điều chỉnh của bất kỳ hiệp ước kiểm soát nào.

01-1785569936-xuat-hien-don-doan-ve-cuoc-gap-giua-lanh-dao-my-nga-va-trung-quoc-tai-apec-2026
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: Nhà Trắng/Sputnik

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong lĩnh vực này vẫn khá hạn chế. Theo nhà nghiên cứu Vasily Klimov thuộc Trung tâm An ninh Quốc tế của Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (IMEMO), vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân có thể xuất hiện trong các cuộc trao đổi, song chưa nằm trong chương trình nghị sự chính thức để có thể kỳ vọng vào một kết quả mang tính đột phá.

Ông Klimov cũng nhận định việc Mỹ nhiều năm qua thúc đẩy Trung Quốc tham gia các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân cho thấy một cuộc gặp cấp cao, nếu được tổ chức, có thể mở đường cho các cuộc thảo luận chuyên sâu hơn giữa các chuyên gia. Những nội dung như cơ chế thông báo lẫn nhau hay các biện pháp xây dựng lòng tin đa phương được xem là hướng đi có tính thực tế hơn so với việc ký kết ngay một hiệp ước mới.

Ngoài vấn đề hạt nhân, các nhà lãnh đạo cũng được cho là có thể trao đổi về những điểm nóng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có tình hình tại Iran và Ukraine.

Đại sứ lưu động Marat Berdyev của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng còn quá sớm để nói về các cuộc gặp cụ thể. Dù vậy, ông đánh giá một cuộc gặp ba bên sẽ mang lại nhiều lợi ích và hoàn toàn có khả năng diễn ra, bởi lãnh đạo của cả ba cường quốc đều được dự kiến tham dự hội nghị APEC năm nay.

Trong khi đó, chuyên gia Andrey Kortunov thuộc Câu lạc bộ Valdai nhận định các vấn đề liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng có thể trở thành chủ đề trao đổi, nhất là khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn nhận được sự theo dõi sát sao từ quốc tế.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, nhà phân tích chính trị Bogdan Bezpalko cho rằng đây khó trở thành trọng tâm chính trong quan hệ giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, những vấn đề mang tính toàn cầu nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí ưu tiên hơn trong các cuộc thảo luận nếu cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo thực sự được tổ chức.

Cho đến nay, chưa có xác nhận chính thức về cuộc gặp ba bên. Tuy nhiên, triển vọng lãnh đạo của ba cường quốc cùng xuất hiện tại một sự kiện quốc tế lớn đã trở thành chủ đề được giới quan sát đặc biệt quan tâm trước thềm hội nghị APEC.

QT (SHTT)