Một nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ đề nghị mở cuộc điều tra nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino với Tổng thống Donald Trump, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tổ chức bóng đá thế giới giải trình trước Quốc hội.
28-1785221320-nghi-si-dan-chu-my-keu-goi-dieu-tra-chu-tich-fifa-vi-nghi-van-lien-quan-den-ong-trump
Chủ tịch FIFA Gianni chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington D.C hồi tháng 12/2025. ẢNH: REUTERS

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, ngày 26/7 đã đề xuất điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về mối quan hệ giữa tổ chức này với Tổng thống Donald Trump và chính quyền đương nhiệm.

Trong thư gửi tới ông Infantino, ông Raskin yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu và nội dung liên lạc liên quan đến các khoản quà tặng, thanh toán hoặc lợi ích dành cho ông Trump và những người cộng sự. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị tổ chức này bàn giao nhật ký khách ra vào văn phòng FIFA đặt tại tòa nhà Trump Tower ở New York từ năm ngoái.

Vị nghị sĩ Dân chủ đồng thời đề nghị Chủ tịch FIFA tham gia một buổi trả lời phỏng vấn có ghi biên bản trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, với thời hạn phản hồi trước ngày 9/8. Tuy nhiên, do đảng Dân chủ không kiểm soát đa số tại Hạ viện, ông Raskin không có quyền buộc ông Infantino phải điều trần nếu đề xuất không nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong ủy ban.

Theo ông Raskin, cuộc điều tra sẽ tập trung xem xét nghi vấn FIFA đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhằm tìm kiếm sự ưu ái từ chính quyền Trump. Trong đó có việc Bộ Tư pháp Mỹ quyết định hủy truy tố một vụ án tham nhũng liên quan đến FIFA. Ông cũng cáo buộc tổ chức này lợi dụng mối quan hệ với chính quyền để thực hiện hành vi tăng giá bất hợp pháp và bán vé gian dối tại World Cup 2026.

Hạ nghị sĩ này cho rằng khi lên nắm quyền, ông Infantino từng được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng tham nhũng tồn tại nhiều thập kỷ trong FIFA. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Raskin, lãnh đạo FIFA đã làm suy yếu các cơ chế giám sát đạo đức nội bộ và xây dựng mối quan hệ ngày càng gần gũi với chính quyền của Tổng thống Trump.

Ngoài các nội dung trên, cuộc điều tra còn dự kiến xem xét chính sách bán vé World Cup của FIFA, bao gồm việc áp dụng giá linh hoạt, tăng giá vé và cho phép thay đổi xuống hạng ghế sau khi người hâm mộ đã hoàn tất giao dịch. Chính sách này hiện cũng đang bị văn phòng tổng chưởng lý của một số bang tại Mỹ xem xét.

Đến nay, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino vẫn chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị điều tra của ông Raskin.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian diễn ra World Cup. Trước đó, ông Trump nhiều lần điện đàm với người đứng đầu FIFA nhằm đề nghị xem xét lại án treo giò dành cho tiền đạo Mỹ Folarin Balogun trước trận gặp tuyển Bỉ. FIFA sau đó đã hủy án phạt, song ông Infantino khẳng định quyết định này không chịu bất kỳ tác động nào từ chính phủ Mỹ.

Đầu tháng này, 72 nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu đã ký thư kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA liên quan đến quyết định hủy án treo giò đối với Balogun. Trước đó, hai thư ngỏ khác do các nghị sĩ châu Âu ký tên cũng lần lượt đề nghị điều tra ông Infantino vì nghi vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị khi trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Donald Trump và phản đối việc cho phép các đội tuyển Nga tham dự World Cup U-15 vào tháng 10/2025.

QT (SHTT)