Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) được yêu cầu điều tra chủ tịch FIFA Gianni Infantino do nghi ngờ thiếu minh bạch.
15-1784085134-chu-tich-fifa-bi-de-nghi-dieu-tra-sau-vu-hoan-an-treo-gio-cho-sao-my

Người đứng đầu FIFA bị cáo buộc có những hành vi thiếu minh bạch, liên quan trực tiếp đến các quyết định kỷ luật khó hiểu tại kỳ World Cup 2026 đang diễn ra, theo truyền thông địa phương.

Tâm điểm của vụ việc bắt nguồn từ cách xử lý bất ngờ của FIFA đối với tấm thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ).

Trước đó, trong khuôn khổ vòng 32 đội của giải đấu, chân sút này đã bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau tình huống phạm lỗi đối với một hậu vệ Bosnia và Herzegovina.

Tuy nhiên, thay vì phải chấp nhận án treo giò như thông lệ, Balogun được Ủy ban kỷ luật FIFA cấp phép ra sân ngay trong trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội.

Cơ quan quyền lực này lý giải rằng tấm thẻ đỏ của tiền đạo người Mỹ đã được áp dụng hình thức "tạm đình chỉ", và anh chỉ bị buộc phải thi hành án phạt cấm thi đấu nếu tiếp tục có hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng trong vòng một năm tới.  

Quyết định được mô tả là chưa có tiền lệ này ngay lập tức thổi bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa trong giới mộ điệu. Việc một cầu thủ được xóa án phạt thẻ đỏ ngay giữa một chiến dịch World Cup là điều gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhiều luồng dư luận bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng FIFA đã cố tình can thiệp nhằm tạo lợi thế bất hợp pháp để "lấy lòng đồng chủ nhà Mỹ".

Tranh cãi càng xuất hiện nhiều hơn khi tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gọi cho Chủ tịch FIFA Infantino để nói về tấm thẻ đỏ của Balogun.

Chưa dừng lại ở đó, theo truyền thông châu Âu, quyết định "tạm đình chỉ" thẻ đỏ gây tranh cãi này thực chất chỉ được thông qua bởi một thành viên duy nhất thuộc Ủy ban kỷ luật, thay vì là sự đồng thuận của tập thể những người có thẩm quyền. Dù sau đó Balogun cùng đồng đội đã phải dừng bước tại giải đấu vì thua tuyển Bỉ, nhưng những làn sóng chỉ trích từ dư luận vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.  

Mới đây, FairSquare, một tổ chức nhân quyền, chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để yêu cầu xem xét vụ việc. Trong văn bản tố cáo, FairSquare khẳng định ông Gianni Infantino đã liên tiếp vi phạm Hiến chương Olympic cũng như Quy tắc đạo đức của IOC, mà trường hợp xử lý thẻ đỏ của Balogun tại World Cup 2026 chính là minh chứng gần nhất.

Ông Infantino là thành viên của IOC kể từ năm 2020. Trước những cáo buộc dồn dập, chủ tịch FIFA  từng lên tiếng khẳng định rằng cả cá nhân ông lẫn Tổng thống Donald Trump đều không hề có bất kỳ tác động hay can thiệp nào vào tiến trình ra quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA.  

Hiện cả FIFA lẫn IOC chưa đưa ra thông báo về vụ việc.

PV (SHTT)