Sáng 23/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố kết quả cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến các dấu hiệu bất thường diễn ra trong suốt kỳ World Cup 2026, giải đấu vốn chứng kiến không ít tranh cãi xung quanh công tác trọng tài.
23-1784796254-ai-cap-to-trong-tai-thien-vi-argentina-ket-qua-dieu-tra-cua-fifa-ra-sao

Làn sóng bất bình bùng nổ mạnh mẽ nhất từ trận đấu ở vòng 1/8 giữa Argentina và Ai Cập, khi Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) gửi đơn kiến nghị yêu cầu FIFA phải làm rõ các quyết định của tổ trọng tài. Phía Ai Cập bức xúc cho rằng trọng tài đã thiên vị trắng trợn đại diện Nam Mỹ.

Đẩy căng thẳng lên cao trào, HLV Hossam Hassan của Ai Cập thậm chí còn công khai chỉ trích FIFA cố tình tiếp tay cho Argentina đi tiếp nhằm đảm bảo nguồn thu lớn cho giải đấu ở các vòng sau khi tuyên bố: “Họ muốn Messi tiếp tục ở lại giải đấu”.

Nghi vấn tiếp tục đẩy lên ở vòng tứ kết khi đến lượt các cầu thủ Thụy Sĩ bày tỏ sự bất mãn gay gắt trước những quyết định được cho là ưu ái Argentina.  

Trước làn sóng hoài nghi ngày càng lan rộng, FIFA đã phối hợp cùng hàng loạt tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống ma túy và Tội phạm (UNODC) để thiết lập tổ điều tra rà soát toàn bộ giải đấu. Sau quá trình xác minh toàn diện, FIFA đi đến kết luận World Cup 2026 đã diễn ra hoàn toàn minh bạch và sạch bóng tiêu cực.

Trong thông báo chính thức, cơ quan này nêu rõ: “Dựa trên toàn bộ thông tin được thu thập và phân tích trong suốt giải đấu, chúng tôi không phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ hay có dấu hiệu thao túng kết quả liên quan đến bất kỳ trận đấu nào”.  

Đồng quan điểm, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, khẳng định các cáo buộc trọng tài ưu ái Argentina là vô căn cứ và những lời buộc tội xuất hiện trên mạng xã hội chỉ mang tính suy diễn.

Đánh giá về quy trình phối hợp, Giám đốc cấp cao phụ trách liêm chính của FIFA, ông Liam Rich, chia sẻ rằng cơ chế hợp tác liên quốc tế đã tạo nên một hệ thống giám sát và chia sẻ thông tin rất hiệu quả, giúp kịp thời phát hiện, đánh giá và xử lý mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch.

FIFA dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng mô hình giám sát hiệu quả này ở các sự kiện lớn tiếp theo, trước mắt là World Cup nữ 2027.  

Dù đã được minh oan khỏi các nghi vấn dàn xếp hay tiêu cực, đội tuyển Argentina vẫn chưa thể ăn mừng trọn vẹn khi FIFA đang tiếp tục mở rộng điều tra hai sự việc nghiêm trọng khác liên quan đến họ.

Vụ việc thứ nhất xuất phát từ màn xô xát sau trận chung kết, nơi ba cầu thủ Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada cùng trợ lý HLV Roberto Ayala bị cáo buộc tham gia hành hung các cầu thủ Tây Ban Nha.

Căn cứ theo Điều 13 trong Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA, các hành vi vi phạm chuẩn mực ứng xử hoặc làm tổn hại hình ảnh bóng đá sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.

Đáng chú ý, Điều 14 quy định cụ thể rằng những hành vi bạo lực như đấm, đá, thúc cùi chỏ, cắn hoặc tấn công đối phương sẽ khiến cầu thủ đối mặt với án treo giò tối thiểu 3 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

PV (SHTT)