Trong khi FIFA trao danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 cho Rodri, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác khi tôn vinh Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất giải, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới mộ điệu.

Chỉ một ngày sau khi World Cup 2026 khép lại, IFFHS đã công bố Lionel Messi là Cầu thủ hay nhất giải đấu. Quyết định này được tổ chức đưa ra dựa trên những thống kê về màn trình diễn của siêu sao người Argentina trong suốt hành trình của đội tuyển tại giải.

Ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, Messi ra sân trọn vẹn 7 trận, ghi 8 bàn thắng và đóng góp thêm 4 đường kiến tạo. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai, đồng thời đứng thứ hai về số pha kiến tạo tại giải đấu.

Không chỉ gây ấn tượng bằng các con số, đội trưởng Argentina còn tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc đáng chú ý. Theo thống kê của IFFHS, Messi gia tăng hàng loạt kỷ lục do chính mình nắm giữ, bao gồm số pha kiến tạo, số lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng, số tình huống rê bóng thành công, số cơ hội tạo ra và số lần góp dấu giày vào bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng knock-out. Đặc biệt, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn vào lưới 17 đối thủ khác nhau.

22-1784702963-messi-duoc-iffhs-vinh-danh-hay-nhat-world-cup-2026-tranh-cai-bung-no
IFFHS chọn Messi hay nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, FIFA lựa chọn Rodri là chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 sau khi tiền vệ này đóng vai trò nổi bật trong hành trình đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đội bóng xứ sở bò tót chỉ để lọt lưới một bàn trong cả giải đấu, còn Rodri được xem là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa.

Tuy nhiên, IFFHS cho rằng những dữ liệu thống kê đã phản ánh rõ sự nổi bật của Messi tại giải năm nay. Theo tổ chức này, thủ quân Argentina thi đấu tổng cộng 626 phút, trực tiếp góp công vào 12 bàn thắng với 8 pha lập công và 4 đường kiến tạo.

IFFHS cũng đánh giá cao sự ổn định của ngôi sao 39 tuổi khi anh đạt điểm trung bình 8,33 sau bảy lần ra sân và duy trì phong độ xuyên suốt từ vòng bảng đến trận chung kết. Tổ chức này nhấn mạnh việc lựa chọn Messi hoàn toàn dựa trên các số liệu và thống kê khách quan, thay vì danh tiếng hay yếu tố cảm xúc.

Dù Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, những gì Messi thể hiện ở tuổi 39 vẫn được xem là minh chứng cho đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Trong khi đó, quyết định trái ngược giữa FIFA và IFFHS được dự báo sẽ tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận về cái tên xứng đáng nhất với danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2026.

Minh Ngọc (SHTT)