-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
World Cup 2026
22/07/2026 09:25World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, việc giải đấu mở rộng lên 48 đội với tổng cộng 104 trận từng tạo ra nhiều tranh luận. Tuy nhiên, sau hơn một tháng tranh tài, giải đấu lớn nhất hành tinh đã khép lại bằng hàng loạt cột mốc mới trong lịch sử.
Lần đầu tiên, một kỳ World Cup diễn ra với 104 trận đấu, chiếm gần 10% tổng số 1.068 trận của tất cả các kỳ World Cup từng được tổ chức. So với thể thức cũ chỉ có 64 trận, quy mô giải năm nay tăng mạnh nhờ việc mở rộng số đội tham dự từ 36 lên 48.
Nếu nhìn lại lịch sử, World Cup đã liên tục phát triển qua từng giai đoạn. Giải đấu đầu tiên tại Uruguay năm 1930 chỉ có 13 đội với 18 trận. Đến năm 1954, số đội tăng lên 16 trước khi được nâng lên 24 tại World Cup 1982 và 32 đội từ năm 1998. Đến năm 2026, World Cup bước sang quy mô mới với 48 đội và đồng thời lập kỷ lục 6,5 triệu khán giả đến sân tại ba quốc gia đồng chủ nhà.
Không chỉ lập kỷ lục về quy mô, World Cup 2026 còn trở thành kỳ giải có nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay. Tổng cộng 308 pha lập công đã được ghi, vượt xa cột mốc 172 bàn của World Cup 2022.
Hiệu suất ghi bàn trung bình đạt 2,96 bàn mỗi trận, mức cao nhất trong hơn nửa thế kỷ. Chỉ World Cup 1970 tại Mexico mới có hiệu suất nhỉnh hơn với 2,97 bàn mỗi trận. Dù vậy, xét về trung bình số bàn thắng, World Cup 1954 tại Thụy Sĩ vẫn giữ kỷ lục với 5,38 bàn mỗi trận sau 26 cuộc đối đầu.

Ở hạng mục cá nhân, Rodri trở thành cái tên nổi bật nhất của giải đấu. Tiền vệ Tây Ban Nha không chỉ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup mà còn dẫn đầu về quãng đường di chuyển với tổng cộng 96.233,71 mét, tương đương khoảng 96,2 km.
Đứng ngay sau Rodri là Alexis Mac Allister của Argentina với khoảng 90 km, trong khi Marc Cucurella và Pau Cubarsi lần lượt đạt gần 88 km và gần 86 km.
Khả năng kiểm soát bóng của Rodri cũng được thể hiện qua những thống kê ấn tượng. Anh thực hiện 799 đường chuyền, trong đó có 747 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công 93%.
Hai đồng đội Pau Cubarsi và Aymeric Laporte cũng góp mặt trong nhóm những cầu thủ chuyền bóng hiệu quả nhất giải. Cubarsi có 690 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 97%, còn Laporte thực hiện 660 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác 94%. Những màn trình diễn này góp phần giúp Cubarsi được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup.
Trên mặt trận ghi bàn, Kylian Mbappe đã chính thức đi vào lịch sử. Sau khi ghi thêm 10 bàn tại World Cup 2026, tiền đạo người Pháp nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên 22, vượt qua mọi huyền thoại để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.
Trước đó, Miroslav Klose từng giữ kỷ lục với 16 bàn. Lionel Messi cũng tạo dấu ấn khi khép lại sự nghiệp World Cup với 21 pha lập công sau cú hat-trick ở trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên, thành tích này nhanh chóng bị Mbappe vượt qua.

Điều đặc biệt là tiền đạo người Pháp chỉ cần ba kỳ World Cup để đạt cột mốc 22 bàn, với lần lượt 4, 8 và 10 pha lập công. Nếu tiếp tục góp mặt ở các kỳ World Cup tiếp theo, kỷ lục của Mbappe hoàn toàn có thể được nâng lên một cột mốc rất khó bị xô đổ.
World Cup 2026 cũng ghi nhận bước tiến đáng kể của bóng đá châu Phi. Lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 9 trong số 10 đại diện của khu vực này vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, gồm Senegal, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Maroc, Cabo Verde, Nam Phi, CHDC Congo, Algeria và Ghana.
Bên cạnh những gương mặt trẻ, giải đấu còn chứng kiến sự bền bỉ của các lão tướng. Trước cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Luka Modric thừa nhận ngày chia tay bóng đá đang đến gần. Trận đấu cũng quy tụ Cristiano Ronaldo, người tiếp tục nối dài kỷ lục ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, trong khi Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thực hiện một pha kiến tạo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Khép lại sau hơn một tháng tranh tài, World Cup 2026 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới về quy mô tổ chức mà còn để lại hàng loạt cột mốc đáng nhớ, từ những kỷ lục tập thể đến các thành tích cá nhân có thể sẽ tồn tại trong nhiều năm tới.
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (19 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (19 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (22 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (25 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (27 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (28 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (37 phút trước)