Một tình huống trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề bàn tán khi Lionel Messi yêu cầu trọng tài cùng tổ VAR xem xét hành động dùng tay che miệng nói chuyện của Marc Cucurella.

Ở những phút bù giờ hiệp hai trận chung kết World Cup 2026, khi hai đội vẫn hòa 0-0, tiền vệ Enzo Fernandez phạm lỗi với Pau Cubarsi và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.

Trong lúc Cubarsi nằm sân, cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi. Hậu vệ Marc Cucurella của Tây Ban Nha đưa tay che miệng khi nói điều gì đó với Lionel Messi rồi nhanh chóng hạ tay xuống.

Ngay lập tức, Messi cùng Enzo Fernandez ra dấu với trọng tài, đề nghị tổ VAR xem xét tình huống. Động thái này xuất phát từ quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, khi trước đó đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành động che miệng trong lúc tranh cãi.

Trường hợp đầu tiên là Miguel Almiron ở trận Paraguay gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng D. Sau đó, hậu vệ Piero Hincapie cũng bị truất quyền thi đấu trong cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador ở vòng 1/16 vì hành động tương tự.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp dùng tay che miệng đều bị xử phạt. Trước đó, Jude Bellingham cũng từng có hành động tương tự ở vòng bảng gặp Ghana nhưng không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

20-1784502878-messi-bi-che-tre-con-khi-yeu-cau-trong-tai-rut-the-do-voi-cucurella
Ảnh: chụp màn hình

Theo quy định mới của FIFA, việc che miệng khi nói chuyện không bị cấm hoàn toàn. Trọng tài chỉ xem xét xử lý nếu hành động này được cho là nhằm che giấu nội dung trao đổi trong các tình huống đối đầu hoặc tranh cãi và có dấu hiệu xúc phạm, đe dọa hoặc phân biệt đối xử.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina cũng từng khẳng định cầu thủ vẫn được phép che miệng khi trò chuyện bình thường với đồng đội hoặc đối thủ. Chỉ những trường hợp đáp ứng các dấu hiệu vi phạm mới có thể bị xử lý sau khi tham khảo VAR.

Sau khi Fernandez bị đuổi khỏi sân, Argentina chỉ còn thi đấu với 10 người. Nếu Cucurella cũng bị xác định vi phạm quy định mới, Tây Ban Nha sẽ phải chơi thiếu người và thế trận sẽ trở lại cân bằng. Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic không nhận được tín hiệu từ tổ VAR và quyết định cho trận đấu tiếp tục, đồng nghĩa với việc hành động của hậu vệ Tây Ban Nha được đánh giá chưa đủ cơ sở để xử phạt.

Tình huống này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên các kênh truyền hình Anh. Bình luận viên Lee Dixon cho rằng Messi đã cố tận dụng quy định mới để gây bất lợi cho đối phương.

Ông nhận định nếu chỉ với hành động như vậy mà cầu thủ cũng phải nhận thẻ thì bóng đá sẽ mất đi ý nghĩa, đồng thời chỉ trích phản ứng của Messi là thiếu chừng mực.

Cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng việc Messi phản ứng theo cách đó phản ánh thế trận bất lợi mà Argentina đang phải đối mặt trước Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Wayne Rooney đánh giá đây là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Ông cho rằng người hâm mộ luôn mong muốn được chứng kiến tinh thần thể thao trên sân cỏ và lấy làm tiếc khi Messi có phản ứng như vậy.

Trên mạng xã hội, sự việc tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số cổ động viên nhận định Cucurella chỉ chạm tay lên miệng trong khoảnh khắc rất ngắn và cho rằng tình huống đã bị thổi phồng. Trong khi đó, nhiều bình luận khác chế giễu phản ứng của Messi hoặc chuyển sự chú ý sang lối chơi nhiều va chạm của Argentina ở những phút cuối trận.

Minh Ngọc (SHTT)