-
Kì tích giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày trong rừng sâu -
Nga: Máy bay An-26 rơi tại Crimea khiến 29 người tử nạn -
"Tự đi mà lấy dầu!": Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ gửi tới các đồng minh giữa điểm nóng khủng hoảng Hormuz -
Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Hà Nội và Cao Bằng -
Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Nhà trường lên tiếng về nguồn thực phẩm -
Profile "khét lẹt" của bác sĩ nội trú có bài phát biểu tốt nghiệp Học viện Quân y gây "bão" mạng xã hội -
Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc -
Thời khắc quyết định tại Trung Đông: Tổng thống Trump chốt thời hạn rút quân khỏi Iran -
Từ "Thần đồng diễn xuất" đến "Nữ hoàng thị phi": Nhìn lại bê bối chấn động một thời khiến Angela Phương Trinh bị xử phạt -
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4: Siết chặt an toàn cháy nổ và chuẩn hóa giao dịch số
Thế giới
29/11/2020 03:20Những lần Trump ngầm nhận thua
Tổng thống Donald Trump dường như đang thừa nhận thất bại một cách kín đáo và điều đó có thể thấy rõ nhất vào hôm 27/11, khi ông nói với phóng viên rằng sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu công nhận chiến thắng của Joe Biden vào hôm 14/12.
"Tôi chắc chắc sẽ làm như vậy và bạn biết điều đó mà", Trump nói sau khi nhóm phóng viên liên tục ép hỏi ông về việc từ chối nhượng bộ.
Đây không phải lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng ngầm thừa nhận hy vọng tái đắc cử năm nay đã khép lại. Dù vẫn luôn công khai chỉ trích gian lận bầu cử, tuyên bố theo đuổi cuộc chiến đến cùng và "không nhận thua trước cái gì cả", Trump thực chất đã bắt đầu đề cập đến thất bại của mình trong khoảng một tuần đầu sau ngày bầu cử 3/11.
Hôm 13/11, khi truyền thông dự đoán kết quả ở các bang cuối cùng và xác định Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, Trump tổ chức một cuộc họp báo về cách điều trị Covid-19 tại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu này, Trump nhắc đến "chính quyền tiếp theo", trước khi vội vã sửa lại lời nói của mình.
"Chính quyền này sẽ không đóng cửa. Hy vọng rằng, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra trong tương lai, ai biết được sẽ là chính quyền nào? Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời", Tổng thống Mỹ nói.
Đó là lần đầu tiên trước công chúng, Tổng thống Mỹ dường như thừa nhận thực tế về cuộc bầu cử năm nay. Nhưng phía trong Nhà Trắng, nhiều người thân cận và phóng viên cho biết điều này còn được thể hiện rõ ràng hơn. Josh Dawsey của Washington Post nói rằng Trump cảm thấy do dự giữa việc nhận ra mình đã thua và hy vọng có thể đảo ngược kết quả. Ông thậm chí nói về ý tưởng tái tranh cử năm 2024 nhiều hơn cuộc chiến pháp lý 2020.
Trump sau đó cũng nhiều lần đề cập tới "chính quyền Biden" trong các phát biểu của ông. Gần đây nhất là trong cuộc họp báo vào Lễ Tạ ơn, sau khi Trump trò chuyện qua video với lính Mỹ đồn trú ở nước ngoài.
Khi một phóng viên hỏi ông về kế hoạch cho Lễ Tạ ơn cuối cùng ở Nhà Trắng, Trump, thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi, đã chuyển sang tranh luận về gian lận bầu cử ở nhiều bang. Sau đó, ông nói về nội các đang được Biden xây dựng.
"Bạn không thể để ai đó đảm nhận chức vụ trong khi họ muốn loại bỏ 'Nước Mỹ trước tiên'. Ý tôi là họ đang muốn từ bỏ 'Nước Mỹ trước tiên'. Họ không muốn điều đó. Bạn biết tại sao không? Bởi vì Trung Quốc không thích chính sách đó. Trung Quốc bày tỏ mong muốn của họ rằng 'hãy loại bỏ Nước Mỹ trước tiên'. Và chính quyền Biden nói rằng 'nhất trí thôi'", Trump nói.
Đây là lời chỉ trích của Trump đối với cách Biden điều hành đất nước, đồng thời bản thân nó cũng là sự thừa nhận rằng chưa đầy hai tháng nữa, Biden sẽ là tổng thống Mỹ và nhiều khả năng sẽ đảo ngược nhiều sáng kiến trước đó của Trump.
Một trong số cách thừa nhận quan trọng nhất của Trump đó là chấp nhập chuyển giao quyền lực cho Biden. Tổng thống đắc cử sẽ gặp rất nhiều vấn đề nan giải nếu Trump từ chối để Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) xác nhận chiến thắng và cho phép đội ngũ chuyển giao của Biden tiếp cận nguồn lực, dịch vụ của chính phủ. Các quan chức an ninh quốc gia từng lo ngại việc trì hoãn chuyển giao có thể khiến Biden không thể bảo vệ người Mỹ an toàn.
Giám đốc GSA Emily Murphy đã bị mắc kẹt giữa việc không muốn "vượt mặt" Trump và áp lực ngày càng gia tăng từ các thành viên Dân chủ, Cộng hòa tại Hạ viện, nhằm yêu cầu cơ quan này cho phép Biden bắt đầu quá trình chuyển giao để bảo vệ an ninh Mỹ.
Đến đêm 23/11, Murphy đồng ý ký thư xác nhận chiến thắng của Biden và cho phép quá trình chuyển giao bắt đầu. Trong thư gửi Biden, bà Murphy nói rằng hành động theo ý mình, nhưng trong bài đăng Twitter ngay đêm hôm đó, Trump nói ông là người yêu cầu GSA làm vậy. Giới quan sát nhận định điều này có thể cho thấy Trump hiểu ông không còn lựa chọn nào khác.
"Vì lợi ích tốt nhất của quốc gia chúng ta, tôi đã khuyên Emily và nhóm của bà ấy làm những điều cần thiết theo quy trình sơ bộ và yêu cầu nhóm của tôi làm điều tương tự", Trump viết trên Twitter.
Một quan chức trong chiến dịch của Trump nói rằng dòng tweet có thể là điều rõ ràng nhất cho thấy Tổng thống Trump đã nhượng bộ. Tuy nhiên, Trump vẫn công khai bác bỏ điều này, đồng thời khẳng định các vụ kiện vẫn tiếp tục và bày tỏ tin tưởng nhóm của ông sẽ thắng.
"Bạn sẽ tìm thấy hàng trăm nghìn phiếu bầu gian lận ở mỗi bang", Trump nói trong Lễ Tạ ơn.
Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử của Trump ngày càng "đuối lý" và thất bại ở nhiều bang. Nhiều đồng minh của Trump cũng đang dần rời bỏ ông trong cuộc chiến này.
Maeve Reston, nhà phân tích của CNN, nhận định Trump cũng từng ngầm thừa nhận từ bỏ vai trò lãnh đạo nước Mỹ trong cuộc chiến chống Covid-19, khi nói với phóng viên rằng "không để Joe Biden cướp công" về việc phát triển vaccine xin, bởi "vaccine là do tôi và chính tôi đã thúc đẩy mọi người làm việc chăm chỉ hơn họ đã từng".
Trong khi đó, Andrew Solender, biên tập viên của Forbes, cũng chỉ ra trong cuộc họp báo về quy định định giá thuốc kê theo đơn hôm 20/11, Trump cũng từng ám chỉ về thực tế Biden sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ. "Tôi hy vọng họ giữ chính sách đó. Tôi hy vọng họ có can đảm để giữ nó", Trump nói.
"Tổng thống Trump ngày càng hết lựa chọn và mỗi tuần trôi qua, ông ấy bắt đầu nói nhiều hơn như thể biết mình đã thất bại", Amber Phillips, nhà phân tích của Washington Post, nhận định.
Theo Thanh Tâm (VnExpress.net)
- Hành trình 90 ngày giúp người phụ nữ “trẻ lại” 6 tuổi sinh học (10:23)
- Kì tích giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày trong rừng sâu (10:10)
- Đề nghị mức án 4-5 năm tù cho cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp trong vụ án nhận hối lộ và gian lận đấu thầu (10:00)
- Son Ye Jin chia sẻ ảnh cưới hiếm, gây choáng với chi phí tổ chức hôn lễ đắt đỏ (30 phút trước)
- Giải pháp sạc siêu tốc mới trên Android 17: Nạp pin nhanh hơn mà không lo nóng máy (31 phút trước)
- Sony bán mình cho Trung Quốc, bắt tay TCL trong thương vụ trăm triệu USD (37 phút trước)
- Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Hà Nội và Cao Bằng (41 phút trước)
- "Tự đi mà lấy dầu!": Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ gửi tới các đồng minh giữa điểm nóng khủng hoảng Hormuz (47 phút trước)
- 5 thực phẩm quen thuộc, giá rẻ nhưng giúp tăng cường trí nhớ và bảo vệ não (50 phút trước)
- Đấu giá khoản nợ hơn 430 tỷ của doanh nghiệp thủy sản có chủ “mất tích” suốt 10 năm (1 giờ trước)