-
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế -
Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 -
Xuất hiện tình trạng khó mua dầu diesel trước khi điều chỉnh giá, Cục quản lý thị trường chỉ đạo nóng -
Thủy điện Tuyên Quang xả lũ từ 16h, Hà Nội và Phú Thọ phát cảnh báo gấp đến người dân! -
Cục trưởng Lê Quang Tự Do tiết lộ chia sẻ của Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs sau khi bị bắt vì vụ kẹo Kera -
Vụ tai nạn xe máy đâm vào đuôi xe bồn ở Tây Ninh: 2 cha con tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng -
Có nhà riêng ở Hà Nội tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin nghĩ đến chuyện cưới vợ -
Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam?
Thế giới
10/03/2025 15:14Những nước ủng hộ, phản đối đưa quân tới Ukraine
Theo Telegraph, Thủ tướng Anh tiết lộ, một số quốc gia đã đồng ý tham gia sáng kiến này tại hội nghị thượng đỉnh của 19 nhà lãnh đạo quốc tế tại London hôm 2/3. Cùng với Ukraine, liên minh châu Âu này sẽ vạch ra một kế hoạch hòa bình thay thế cho đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ triển khai một lực lượng chung để thực thi.
Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp sẽ lên kế hoạch rồi gửi cho Tổng thống Mỹ. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng để đảm bảo họ có ghế tại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Pháp Macron tuyên bố, Paris và London đang đề xuất lệnh ngừng bắn 1 tháng giữa Nga và Ukraine, gồm cả trên không, trên biển cũng như dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo đề xuất này, lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu chỉ tới Ukraine vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.
Bất kể thỏa thuận nào được công bố, Nhà Trắng đều muốn châu Âu chịu trách nhiệm về an ninh của Ukraine hậu xung đột. Về nguyên tắc, Anh và Pháp đã nhất trí họ sẽ phải gánh vác phần lớn gánh nặng đó để giữ ông Trump ủng hộ Ukraine.
Dưới đây là những quốc gia sẵn sàng và từ chối tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Những nước sẵn sàng đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Giáo sư Michael Clarke thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định, do Anh và Pháp đi đầu trong sáng kiến trên nên cả hai nước sẽ tham gia vào liên minh.
Anh và Pháp đều có quân đội hùng mạnh và là những quốc gia châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, Tổng thống Pháp Macron từng đề cập đến khả năng quân đội Pháp sẽ có mặt ở Ukraine.
Các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Lithuania, Latvia và Phần Lan cũng có khả năng tham gia liên minh. Cả 4 nước này đều thuộc NATO và có chung đường biên giới với Nga.
Theo giáo sư Clarke, Italia cũng có thể tham gia liên minh dù Thủ tướng Giorgia Meloni bất đồng với Tổng thống Pháp về ý tưởng này hồi đầu tháng.
Dù không ở châu Âu nhưng là thành viên NATO, Canada cũng có thể gia nhập "liên minh của những người sẵn sàng". Thủ tướng Canada Justin Trudeau gần đây tiết lộ Ottawa đã xem xét các khả năng và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Những quốc gia từ chối tham gia liên minh
Theo giáo sư Clarke, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đức được cho sẽ không gửi quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine vì nhiều lý do.
Ba Lan, một trong những nước có quân đội mạnh nhất ở châu Âu, đã tuyên bố sẽ không tham gia liên minh. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, nước này nên giữ nguyên quân đội để bảo vệ sườn phía đông của NATO khỏi nguy cơ bị Nga tấn công.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares tháng trước cho hay: "Hiện vẫn còn quá sớm để nói về việc triển khai binh sĩ ở Ukraine".
Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã phản đối việc cử quân tới Ukraine.
Hungary và Slovakia, hai nước đồng minh thân cận Nga ở châu Âu, cũng sẽ không đưa quân tới Ukraine vì lo ngại động thái như vậy sẽ chọc giận Moscow. Thủ tướng Hungary đã viết thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần tới.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Cổ phiếu PNJ mất một nửa giá trị, dòng tiền bắt đáy xuất hiện giữa áp lực bán mạnh (18:56)
- Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự (18:42)
- Hà Nội hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ để làm sạch dữ liệu đất đai (18:09)
- Tòa Hàn Quốc yêu cầu Chủ tịch SK Group trả 644 triệu USD cho vợ cũ sau ly hôn (18:00)
- Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế (1 giờ trước)
- Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương (1 giờ trước)
- Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 (2 giờ trước)
- Xuất hiện tình trạng khó mua dầu diesel trước khi điều chỉnh giá, Cục quản lý thị trường chỉ đạo nóng (2 giờ trước)
- Mẫu xe số Gemini Ark125X trình làng: Động cơ chống rung độc đáo, trang bị đắt giá như xe phân khối lớn (2 giờ trước)