Nhà Trắng vừa công bố loạt thỏa thuận lịch sử trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và cuộc hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình.
18-1779087465-nhung-thoa-thuan-mang-tinh-buoc-ngoat-tu-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trung
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/5. Ảnh: CCTV

Sáng 18/5, thông qua nền tảng mạng xã hội X, Nhà Trắng đã đưa ra thông cáo chính thức về kết quả của các cuộc thảo luận cấp cao diễn ra vào giữa tuần trước. Theo đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung trong việc định hình một mối quan hệ song phương có tính xây dựng, duy trì sự ổn định chiến lược dựa trên nguyên tắc công bằng và đôi bên cùng có lợi.

Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Washington vào mùa thu năm nay. Thêm vào đó, hai cường quốc cũng cam kết sẽ kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt vai trò chủ nhà của các sự kiện quốc tế lớn là APEC và G20 vào dịp cuối năm.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề song phương, hai nhà lãnh đạo còn cho thấy sự đồng thuận cao trong các hồ sơ địa chính trị trọng yếu. Thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh lập trường kiên quyết của cả hai bên đối với việc không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, Mỹ và Trung Quốc cùng lên tiếng kêu gọi mở lại eo biển Hormuz, với điều kiện tiên quyết là không một quốc gia hay bất kỳ tổ chức nào được phép thu phí qua lại tại tuyến hàng hải huyết mạch này. Mục tiêu chung hướng tới một Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa cũng được ông Trump và ông Tập tái khẳng định.

Trên mặt trận kinh tế, Bắc Kinh đã đưa ra những cam kết vô cùng thực chất nhằm giải tỏa các lo ngại từ phía Washington. Nổi bật nhất là việc Trung Quốc đồng ý tháo gỡ các vấn đề thiếu hụt chuỗi cung ứng liên quan đến đất hiếm cùng các khoáng chất thiết yếu khác như yttrium, scandium, neodymium và indium. Song song đó, một bản hợp đồng khổng lồ mua 200 chiếc máy bay của tập đoàn Boeing được lắp ráp tại Mỹ cũng đã chính thức được giới chức Trung Quốc phê duyệt.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng đón nhận tín hiệu bùng nổ khi Bắc Kinh hứa sẽ chi ra ít nhất 17 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu nông sản Mỹ trong ba năm liên tiếp là 2026, 2027 và 2028. Dòng tiền khổng lồ này sẽ được bổ sung bên cạnh những cam kết mua đậu nành đã được hai nước thống nhất từ tháng 10 năm ngoái.

Để củng cố và tối ưu hóa những thành quả kinh tế đạt được từ thỏa thuận lịch sử này, Nhà Trắng cho biết hai bên đã thiết lập các cơ chế hợp tác hoàn toàn mới. Sự ra đời của Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thể chế vững chắc cho sự hợp tác và phát triển lâu dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

QT (SHTT)