Thế giới
24/07/2025 09:56Nổ súng dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan, quan hệ ngoại giao lao dốc xuống mức thấp nhất
Trong khi tình hình đang vô cùng căng thẳng, cả hai bên đều đưa ra lời cáo buộc với đối phương về bên nổ súng trước, đẩy mối quan hệ song phương vốn đã "cơm không lành, canh không ngọt" vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng tại khu vực gần ngôi đền Ta Moan Thom (Thái Lan gọi là Ta Muen Thom) thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi cả hai nước đồng loạt tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao, một động thái được cho là đã "châm ngòi" cho cuộc xung đột vũ trang.
Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, hai bên đã đưa ra những thông báo hoàn toàn trái ngược nhau. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Mali Socheata, khẳng định: "Quân đội Thái Lan là bên tấn công trước vào lực lượng Campuchia." Bà cho biết thêm, hành động đáp trả của Phnom Penh là để "tự vệ và chống lại hành vi xâm nhập, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của lính Thái Lan."
Trong khi đó ở phía ngược lại, đại tá Ritcha Suksuwanon, phó phát ngôn Lục quân Thái Lan, lại kể một câu chuyện khác. Ông cho biết vào lúc 7h35, lực lượng Thái Lan phát hiện một máy bay không người lái (UAV) được cho là của Campuchia bay qua khu vực. Sau đó, một nhóm 6 binh sĩ Campuchia mang theo vũ khí hạng nặng, gồm cả súng phóng lựu, đã tiến về phía hàng rào gần căn cứ Thái Lan. "Đến khoảng 8h20, lính Campuchia đã nổ súng... Lực lượng Thái Lan đã đáp trả vụ tấn công," ông Ritcha tuyên bố.
Vụ nổ súng vào sáng 24/7 là đỉnh điểm của một chuỗi căng thẳng ngoại giao leo thang nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Mọi chuyện bắt đầu vào tối 23/7, khi Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao và triệu hồi đại sứ về nước. Động thái này được đưa ra sau vụ nổ mìn khiến một binh sĩ Thái Lan bị mất chân tại tỉnh Ubon Ratchathani.
Đáp trả ngay lập tức, sáng 24/7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng tuyên bố hạ cấp quan hệ với Thái Lan xuống mức thấp nhất, đồng thời triệu hồi toàn bộ cán bộ ngoại giao từ Bangkok về nước.
Hiện tại, quân đội hai nước đều khẳng định đang giám sát chặt chẽ tình hình. Tuy nhiên, với việc đối thoại ngoại giao gần như đóng băng và những cáo buộc gay gắt liên tục được đưa ra, nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực biên giới đang ở mức báo động, dấy lên lo ngại sâu sắc về sự ổn định trong khu vực.
Tin cùng chuyên mục








-
Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn" (25/07)
-
Hà Anh Tuấn nói gì về các concert "cháy vé" của Anh Trai - Chị Đẹp? (25/07)
-
Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM (25/07)
-
Phát hiện thi thể phụ nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long (25/07)
-
Xuân Bắc lập công, U23 Việt Nam ngược dòng đẳng cấp, tiến vào chung kết Đông Nam Á (25/07)
-
Bộ Tài chính thông tin về việc một Vụ trưởng tử vong tại bộ (25/07)
-
Mâu thuẫn gia đình, bố đẻ chém con gái trọng thương (25/07)
-
Nghi vấn bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, được người lạ đưa vào Long An (25/07)
-
Vụ lật xe khách 9 người tử vong ở Hà Tĩnh: Thêm nạn nhân tử vong (25/07)
-
Hi hữu: Ngã xe máy bên đường, vô tình phát hiện thi thể nam giới cùng ngày tháng năm sinh (25/07)
Bài đọc nhiều




