-
Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá -
Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp -
Thực hư chuyện nữ TikToker nợ nần nên bị tạt mắm tôm đúng ngày cưới, hé lộ danh tính kẻ ra tay -
Mỹ dự định phát cho mỗi người dân Greenland 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch -
Ô nhiễm không khí chưa từng thấy tại 4 tỉnh miền Bắc sáng nay 9/1: Hà Nội không phải nơi tệ nhất? -
Người thứ ba hơn 20 tuổi và sự thật khiến người vợ chết lặng -
Miền bắc đang trải đợt rét kỷ lục: Nhiều khu vực dưới 9 độ C, dự báo kéo dài trong nhiều ngày -
Nam sinh lớp 7 bị phát hiện làm điều đáng sợ sau lưng gia đình, sững sờ lời khai trước công an -
Sau cú đột kích tại Venezuela: Đặc nhiệm Mỹ áp sát Trung Đông, Iran lọt vào "tầm ngắm" kế tiếp -
Nhiều trường ở Hà Nội lùi giờ vào lớp vì trời rét
Thế giới
12/04/2021 21:24Nổ súng ở khu vực giáp Nga, hai binh sĩ Ukraine thương vong
Căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây đã gia tăng nhanh chóng sau khi Nga điều xe tăng, trực thăng và hàng nghìn binh sĩ tới biên giới.
Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật, 11/4, cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác bị thương do hỏa lực của phiến quân li khai.
Tính đến trước Chủ nhật, đã có 27 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở khu vực miền Đông nước này, tương đương hơn một nửa số binh sĩ thiệt mạng trong cả năm 2020.
Nga bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Moscow đưa quân vào miền đông Ukraine để giúp đỡ phiến quân. Nhưng các quan chức Nga nói rằng quân đội nước này có thể can thiệp nếu Ukraine cố gắng chiếm lại khu vực Donbass bằng vũ lực.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết tình hình ở miền Đông Ukraine “rất bất ổn” và cảnh báo có nguy cơ dẫn đến “các hoạt động tác chiến quy mô lớn”.
Kiev ước tính quân đội Nga đã đưa 85.000 quân đến Crimea và các địa điểm chiến lược nằm cách biên giới 10 – 40km.
Ít nhất sáu cối tự hành 2S4 Tyulpan – có khả năng bắn xa 20km – được cho là đã xuất hiện trên các đoàn tàu hướng về Crimea.
Đợt tăng cường quân sự - lớn nhất kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea - đã khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại đến mức Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điều hai tàu chiến tới Biển Đen.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật cảnh báo “nếu Nga hành động liều lĩnh, hoặc gây hấn, Moscow sẽ phải trả giá và sẽ có hậu quả”.
Tổng thống Biden được cho là đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cho các tàu sân bay quá cảnh qua Eo biển Bosphorus sau khi thư ký báo chí của ông cho biết Mỹ “ngày càng lo ngại” trước các hoạt động của Nga ở biên giới.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các tàu Mỹ sẽ đi qua eo biển trong hai ngày 14/4 và 15/4.
Quân đội Ukraine và lực lượng li khai đã đối đầu ở miền đông Ukraine kể từ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.
Hơn 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và các nỗ lực đàm phán đã bị đình trệ.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Biểu tình lan tới hơn 100 thành phố, Iran cắt Internet toàn quốc, hàng chục người thiệt mạng (14:11)
- Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá (14:07)
- Gia đình Beckham rạn nứt, sự thật về bức thư hòa giải và lý do Brooklyn chặn bố mẹ (14:05)
- Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp (14:02)
- Ông hoàng hiệu năng Android - Xiaomi 15 chấn động thị trường này chỉ từ 12 triệu đồng, khiêu chiến iPhone 17 (14:00)
- Đừng đợi khát mới uống: "Bí kíp" từ 7 loại trái cây giúp môi mềm, da mướt suốt mùa lạnh (25 phút trước)
- Thực hư chuyện nữ TikToker nợ nần nên bị tạt mắm tôm đúng ngày cưới, hé lộ danh tính kẻ ra tay (28 phút trước)
- Luis Enrique khước từ gia hạn với PSG, MU và Liverpool mừng thầm (33 phút trước)
- Mỹ dự định phát cho mỗi người dân Greenland 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch (34 phút trước)
- Ngân sách 700 triệu đồng: Chọn SUV nào vừa túi tiền, vừa sang để du xuân 2026? (35 phút trước)