Thế giới

Vũ khí hạng nặng của Nga đổ dồn về biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh tăng cao

Lượng lớn khí tài hạng nặng của Nga được chuyển về khu vực biên giới với Ukraine gần đây, khiến quân đội Mỹ lo ngại về căng thẳng leo thang.

Những ngày gần đây, trên truyền thông mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video đăng tải hình ảnh các đoàn tàu hỏa chở đầy vũ khí hạng nặng của Nga, trong đó có xe tăng, thiết giáp, pháo hạng nặng tiến về biên giới giáp Ukraine.

Chưa rõ thời gian đợt điều động vũ khí này bắt đầu, song video về các đoàn tàu quân sự tiến về miền tây nam nước Nga xuất hiện trên mạng xã hội từ hôm 27/3.

Vũ khí hạng nặng của Nga đổ dồn về biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh tăng cao
Vũ khí hạng nặng của Nga được điều tới khu vực giáp biên giới Ukraine. Ảnh cắt từ clip

Một trong những video cho thấy một đoàn tàu chở pháo tự hành MSTA-S 152 mm, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cùng nhiều khí tài khác băng qua cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga.

Quân đội Mỹ lập tức bày tỏ lo ngại trước việc Nga gia tăng lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine dù nhận định đây nhiều khả năng là hoạt động chuẩn bị cho một đợt diễn tập huấn luyện.

Còn theo New York Times, dẫn lời các chuyên gia quân sự, thì đợt điều chuyển lực lượng của Nga có thể "là một thông điệp dành cho chính quyền Ukraine", trong bối cảnh tái hiện nguy cơ khủng hoảng ở khu vực miền Đông Ukraine.

Vũ khí hạng nặng của Nga đổ dồn về biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh tăng cao - 1
Vị trí khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, giáp biên giới Nga. Đồ họa: OSCE.

Khu vực miền Đông Ukraine vài ngày gần đây chứng kiến các đợt giao tranh đẫm máu nhất kể từ đầu năm 2021, giữa lược lượng ly khai ở Donbass và quân đội Ukraine. Ít nhất 4 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ ở Donetsk.

Ukraine thường xuyên cho rằng Nga đang hỗ trợ lực lượng ly khai ở vùng Donbass, và Moskva đương nhiên bác bỏ. Chiến sự từ phong trào ly khai ở Donbass đã kéo dài nhiều năm và chỉ lắng dịu gần đây sau thỏa thuận ngừng bắn được Nhóm Liên lạc Ba bên gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xúc tiến.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 1/4 và theo nhiều nguồn tin, các bên đã không thể đạt được thỏa thuận gia hạn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)