Một cơn địa chấn chính trị vừa thực sự bùng nổ tại khu vực Trung Đông khi các cơ quan thông tấn quan trọng nhất của Iran đồng loạt xác nhận thông tin về sự ra đi của người đứng đầu quốc gia.

Vào ngày 1/3, hãng thông tấn Tasnim cùng hãng tin bán chính thức Fars đã chính thức công bố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời, chấm dứt những đồn đoán kéo dài suốt những ngày qua.

Chú thích ảnh
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Sự xác nhận này diễn ra sau một chuỗi các sự kiện bi thảm nhắm vào gia đình vị lãnh đạo quyền lực nhất Iran. Trước đó, các nguồn tin trong nước đã báo cáo về việc con gái và cháu của ông Ali Khamenei cũng đã thiệt mạng trong những đợt không kích khốc liệt do Mỹ và Israel thực hiện. Sự ra đi của ông Khamenei dường như đã được dự báo từ trước đó một ngày, khi vào ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền Washington tin rằng các báo cáo về cái chết của vị lãnh tụ này là "một câu chuyện chính xác". Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã gửi một thông điệp video tới công chúng, khẳng định những dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn nữa" đang ngày một rõ rệt.

Để tưởng nhớ vị lãnh đạo tối cao, hãng tin Fars cho biết chính phủ Iran đã ban bố tình trạng quốc tang kéo dài 40 ngày. Đồng thời, toàn bộ quốc gia sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày để thực hiện các nghi thức tang lễ chính thức. Đây được xem là một trong những thời khắc đau thương và biến động nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, bầu không khí tang thương không đồng nghĩa với việc tiếng súng sẽ ngừng lại. Tình hình chiến sự tại thực địa vẫn đang diễn biến cực kỳ dồn dập và căng thẳng. Ngay trong ngày 1/3, quân đội Israel xác nhận họ đã tiếp tục triển khai một đợt không kích mới nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Việc Lãnh tụ tối cao qua đời giữa lúc khói lửa đang bao trùm được dự báo sẽ đẩy khu vực vào một giai đoạn bất ổn mới với những kịch bản khó lường về khả năng trả đũa và sự leo thang của các hoạt động quân sự.

PTH (SHTT)