Thế giới

NÓNG: 'Lò lửa' Ukraine tăng nhiệt, Nga rút nhân viên ngoại giao, Mỹ sắp sơ tán sứ quán

Hãng tin nhà nước Ria Novosti của Nga hôm nay (12/2) đưa tin, Nga đã bắt đầu rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine. Trong khi AP cho hay Mỹ sắp sơ tán sứ quán ở Kiev.

Các nhà ngoại giao, nhân viên lãnh sự Nga ở Ukraine đã bắt đầu về nước”, nguồn tin cho biết, đồng thời nói rằng Nga có thể đã quyết định làm điều tương tự như các nước phương Tây đã thông báo kế hoạch sơ tán khỏi Ukraine.

“Ngoại trưởng Nga đã nói đến khả năng này tại họp báo sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss”, nguồn tin nhấn mạnh.

Thông tin được đưa ra trong lúc lo ngại dâng cao rằng Moscow sẽ sớm mở cuộc xâm chiếm Ukraina. Hồi tháng 1/2022, một số nước phương Tây thông báo sơ tán phái bộ ngoại giao khỏi Ukraine.

NÓNG: 'Lò lửa' Ukraine tăng nhiệt, Nga rút nhân viên ngoại giao, Mỹ sắp sơ tán sứ quán
Đại sứ quán Nga ở Ukraina. Ảnh: Tass

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Washington chuẩn bị sơ tán đại sứ quán Mỹ tại Kiev, khi giới chức tình báo phương Tây cảnh báo nguy cơ Nga tấn công ngày càng cận kề.

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến thông báo vào 12/2 rằng, tất cả nhân viên tại đại sứ quán nước này ở Kiev được yêu cầu rời đi, các quan chức Mỹ giấu tên nói. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Sẽ chỉ có một số ít nhân viên ngoại giao Mỹ được chuyển tới phía Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan, để Mỹ có thể duy trì hiện diện ngoại giao tại Ukraine.

Hiện, Nga vẫn tuyên bố không có kế hoạch xâm chiếm Ukraine và vẫn chưa chính thức công bố việc rút nhân viên ngoại giao tại nước này. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với Ria Novosti rằng việc giảm nhân viên ngoại giao được thể hiện qua việc đặt hẹn tại đại sứ quán và lãnh sự quán ngày càng khó.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ có cuộc điện đàm vào cuối ngày hôm nay để bàn về vấn đề Ukraina, giới chức Kremlin và Nhà Trắng cho biết.

Nga hiện muốn nhận đảm bảo an ninh từ phương Tây, gồm cả lời hứa không triển khai tên lửa gần biên giới nước này, không nhận Ukraina trở thành thành viên NATO, thu nhỏ cơ sở hạ tầng của liên minh quân sự này.

Moscow cho rằng sự hỗ trợ của NATO với Ukraine - gồm cả tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự, đã tạo nên mối đe dọa ngày càng tăng ở sườn phía tây của Nga.

Phương Tây đã bác bỏ các yêu cầu của Nga, nhưng cho biết sẵn sàng đề cập tới các bước kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nong-lo-lua-ukraine-tang-nhiet-nga-rut-nhan-vien-ngoai-giao-my-sap-so-tan-su-quan-tintuc809469