Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nóng: Nghiên cứu mới cho thấy Omicron không hề nhẹ hơn Delta

Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể Omicron cao hơn gấp 5 lần, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy biến chủng này là nhẹ hơn Delta. Điều này một lần nữa dấy lên lo ngại về làn sóng dịch mới tấn công khắp châu Âu khi các lễ hội cuối năm ngày càng đến gần.

Nóng: Nghiên cứu mới cho thấy Omicron không hề nhẹ hơn Delta

Kết quả nghiên cứu của đại học Imperial College London (ICL) dựa trên dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh và Dịch vụ Y tế Quốc gia về những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong một xét nghiệm PCR ở Anh từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12.

"Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng ( xét cả nguy cơ nhập viện và tình trạng triệu chứng) của việc Omicron có mức độ nghiêm trọng thấp hơn so với Delta", nghiên cứu cho biết, mặc dù nhân viên của ICL nói thêm rằng dữ liệu về số lần nhập viện vẫn còn rất hạn chế.

"Nếu gộp chung tình trạng vắc xin, tuổi, giới tính, dân tộc, biểu hiện triệu chứng, khu vực và ngày lấy mẫu bệnh phẩm, Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao hơn 5,4 lần so với Delta", nghiên cứu ngày 16/12 cho biết thêm.

Trong một tuyên bố khác, ICL còn báo cáo khả năng chống tái nhiễm với Omicron có thể thấp tới 19% so với Delta, tuy nhiên nghiên cứu này vẫn chưa được xác nhận.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ Omicron có triệu chứng tăng lên đáng kể so với Delta với những người tiêm 2 liều vắc xin hoặc hai tuần hay hơn sau lần tiêm mũi bổ trợ (mũi thứ 3).

"Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng về mức độ mà Omicron có thể tránh được khả năng tự miễn dịch của cơ thể hoặc miễn dịch sinh ra do tiêm chủng", giáo sư Neil Ferguson, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trong tuyên bố của ICL.

"Nó có nghĩa là Omicron sẽ gây ra mối đe dọa lớn lớn hơn đối với sức khỏe cộng đồng." vị giáo sư cho biết

Vẫn quá sớm để đưa ra kết luận?

Nhưng Tiến sĩ Clive Dix, cựu Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Vắc xin Vương quốc Anh, cho biết điều quan trọng là không nên phân tích quá nhiều dựa trên dữ liệu.

"Các kết luận được đưa ra dựa trên các giả định về Omicron mà chúng ta vẫn chưa có đủ dữ liệu", Tiến sĩ Dix nói. "Ví dụ, chúng tôi không có dữ liệu về phản ứng miễn dịch tế bào, là yếu tố thúc đẩy hiệu quả của vắc xin."

"Đây là một giả định còn thiếu quan trọng trong mô hình."

Ông nói, một số kết luận khác với dữ liệu thu được từ Nam Phi, nơi vắc xin đang rất hiệu quả trong việc chống lại các căn bệnh nguy hiểm cũng như tỷ lệ tử vong luôn ở mức cao.

Ông nói: “Các ước tính được mô hình hóa này thực sự chưa đủ đảm bảo và chúng ta chỉ có thể chắc chắn về những tác động của Omicron khi có thêm một tháng thu thập dữ liệu thực tế về các ca ICU nhập viện và số ca tử vong”.

Một nghiên cứu trước đó của SIREN của Anh về nguy cơ tái nhiễm ở nhân viên y tế, được thực hiện trước khi Omicron xuất hiện, cho thấy rằng một ca nhiễm coronavirus đầu tiên cung cấp khả năng bảo vệ 85% khỏi một lần thứ hai trong sáu tháng sau đó.

Dữ liệu được Đại học Imperial phân tích dựa trên 333.000 trường hợp, bao gồm 122.062 trường hợp mắc chủng Delta và 1.846 trường hợp được xác nhận là biến thể Omicron thông qua giải trình tự bộ gen.

Giáo sư Azra Ghani của Đại học Imperial, người đồng dẫn đầu nghiên cứu, mô tả nó là "điều cần thiết để chúng ta hiểu thêm về những nguy hại mà Omicron gây ra cũng như tác dụng trong việc tiêm chủng để có các can thiệp sức khỏe cộng đồng khác."

Phát hiện trong những nghiên cứu này có thể đẩy nhanh việc áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn ở một số quốc gia châu Âu nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nong-nghien-cuu-moi-cho-thay-omicron-khong-he-nhe-hon-delta-tintuc801684