-
Trực Tết Nguyên đán 2026 được trả bao nhiêu tiền, 200% hay 300% mới đúng luật lao động? -
4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn -
Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng -
Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? -
Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn -
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man -
Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng -
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City
Thế giới
21/08/2021 15:39[NÓNG] TT Putin lần đầu phát biểu trực tiếp về tình hình Afghanistan: Thế giới cần chấp nhận thực tại
"Thế giới cần chấp nhận thực tại ở Afghanistan và đoàn kết cùng nhau để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước này" - đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu (20/8).
Cuộc họp báo chung này được tổ chức nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Merkel tới thủ đô Moskva, Nga, trước khi bà kết thúc nhiệm kỳ.
"Taliban đã kiểm soát hầu như toàn bộ Afghanistan, bao gồm cả thủ đô. Đây là thực tế", ông Putin nói và cho rằng các nước khác nên phản ứng với tình hình trên thực địa.
Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi thế giới nỗ lực ngăn chặn những kẻ khủng bố xâm nhập vào các nước láng giềng của Afghanistan dưới vỏ bọc của những người tị nạn.
Ông Putin nói thêm: "Chúng ta được biết phong trào Taliban đã thông báo kết thúc các hoạt động chiến đấu, bắt đầu khôi phục trật tự công cộng và cam kết đảm bảo an ninh cho người dân địa phương và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Tôi hy vọng rằng tất cả những lời hứa này sẽ được hiện thực hóa."
Tổng thống Nga cũng đã thẳng thắn lên án phương Tây vì đã "áp đặt" các giá trị của họ lên Afghanistan và vì "mong muốn xây dựng nền dân chủ ở các quốc gia khác theo mô hình của người ngoài".
Đáp lại, Thủ tướng Đức Merkel đã nhắc nhở ông Putin rằng Nga cần chỉ ra các vấn đề viện trợ nhân đạo ở Afghanistan trong cuộc đàm phán giữa Moskva và Taliban.
Sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, vào ngày 15/8, các tay súng của Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và tuyên bố rằng họ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia này, bao gồm tất cả các thành phố lớn và các trạm kiểm soát biên giới.
Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bị lật đổ đã tháo chạy khỏi đất nước.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin khẳng định Moskva không cân nhắc tăng cường triển khai quân thông qua các thỏa thuận quân sự của Nga với các nước láng giềng. Tajikistan, có biên giới giáp Afghanistan, là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt.
Theo ông Pankin, hiện nay các thành viên của CSTO chưa cần thiết phải "leo thang để biểu dương lực lượng" nhằm phản ứng với bất ổn tiềm tàng tại Trung Á. Tuy nhiên, "các biện pháp triệt để" có thể được cân nhắc nếu "nhu cầu về chúng xuất hiện".
Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, trả lời báo Izvestiya rằng thay vì cử binh, Moskva "sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và chủ yếu nhấn mạnh các nỗ lực chính trị và ngoại giao… [để] giải quyết các vấn đề một cách hòa bình" tại Afghanistan.
Taliban tuyên bố thành lập nhà nước mới tại Afghanistan
Theo RT, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan - IEA) được Taliban tuyên bố thành lập 4 ngày sau khi lực lượng này chiếm được thủ đô Kabul từ tay chính phủ do Mỹ-đồng minh bảo trợ.
Người phát ngôn chính thức của Taliban, Zabiullah Mujahid, đã phát đi tuyên bố trên Twitter về việc thành lập nhà nước mới tại Afghanistan, đồng thời chia sẻ hình ảnh quốc kỳ và quốc huy của nhà nước mới thành lập.
Mujahid nhấn mạnh việc thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan diễn ra 102 năm sau ngày Anh từ bỏ quyền cai trị với đất nước này. Ngày 19/8 là ngày kỷ niệm quốc gia tại Afghanistan, đánh dấu sự độc lập của Afghanistan khỏi ách thuộc địa của siêu cường.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Trực Tết Nguyên đán 2026 được trả bao nhiêu tiền, 200% hay 300% mới đúng luật lao động? (10:41)
- Diễn viên Sam bật khóc tiết lộ mâu thuẫn với mẹ ruột: "Lâu lắm rồi hai mẹ con không nói chuyện" (10:22)
- Linh vật ngựa cầm điện thoại ở Quy Nhơn gây chú ý, tác giả hé lộ ý tưởng phía sau (10:17)
- 4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn (10:09)
- Nhạc sĩ "Bống bống bang bang" nghi vấn kênh YouTube bị hack khiến MV 600 triệu view "bay màu" (10:00)
- Chân dung người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu người ở Hà Nội ngày áp Tết (47 phút trước)
- VĐV than phiền huy chương Olympic mùa Đông dễ bị sứt mẻ, thậm chí gãy đôi (49 phút trước)
- Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng (51 phút trước)
- Sợ hãi khi thấy tai nạn liên hoàn ở đường tránh Vĩnh Điện: Ô tô con lật ngửa, tình hình các nạn nhân (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 125cc mới thể thao hơn Exciter, có ABS xịn như Honda Winner R (1 giờ trước)