-
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao?
Thế giới
20/08/2021 22:10Tổng thống Putin 'phũ' với Tổng thống Biden về Afghanistan
Tổng thống Putin nói rằng ông không muốn bất kỳ lực lượng nào của Mỹ hiện diện tại các quốc gia Trung Á. Điều này cho thấy Tổng thống Putin muốn giữ quyền kiểm soát khu vực thay vì hợp tác với ông chủ Nhà Trắng về Afghanistan, giới chức Mỹ khẳng định.
Chính quyền Tổng thống Biden được cho là lên kế hoạch triển khai thiết bị không người lái và lực lượng chống khủng bố ở các nước xung quanh Afghanistan song lời phản đối của Tổng thống Putin đã làm phức tạp vấn đề.
Theo giới chức Mỹ và Nga, Tổng thống Putin còn khẳng định với Tổng thống Biden rằng Trung Quốc cũng sẽ phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Á.
"Chúng tôi không thấy bất kỳ hình thức hiện diện quân sự nào của Mỹ ở Trung Á có thể củng cố an ninh cho các quốc gia liên quan và/hoặc láng giềng của họ. Điều này chắc chắn không phù hợp với lợi ích của Nga" – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh.
Kế hoạch thiết lập lực lượng ở các nước xung quanh Afghanistan cũng bị ảnh hưởng xấu từ việc phong trào Taliban chiếm quyền soát Afghanistan chóng vánh.
Theo tờ The Hill, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã thảo luận tình hình Afghanistan với Nga, quốc gia khẳng định sẽ có một quá trình chuyển đổi dễ dàng để làm việc với Taliban.
"Đại sứ quán của chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhóm đại diện của Taliban để tìm kiếm một cơ chế bền vững nhằm đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của chúng tôi" – ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Nga ở Afghanistan, tuyên bố vào đầu tuần này.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Reddit tố công cụ tìm kiếm AI Perplexity vi phạm bản quyền (09:22)
- Cận cảnh diện mạo mới khang trang của "nhà ma" 300 Kim Mã: Ai đi qua cũng phải trầm trồ ngắm nhìn (09:19)
- Bí mật bên trong ngôi nhà có 3 người đàn ông (09:17)
- Tuyên án vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng (09:13)
- Xe buýt gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 16 người tử vong (09:08)
- Thái Lan sẽ đến Việt Nam xin lỗi về sự cố sai quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm Giải futsal (33 phút trước)
- Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng (37 phút trước)
- Gấu Nhật Bản tấn công khiến 54 người thương vong, Thống đốc phải kêu gọi quân đội trấn áp (41 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà (1 giờ trước)
- "Rạn nứt nghiêm trọng" với Xabi Alonso, Vinicius Jr sắp rời Real Madrid? (1 giờ trước)