-
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều -
Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ -
Hà Nội làm rõ quy định cấm xe tải vào nội đô: Xe bán tải nào bị ảnh hưởng? -
Mức án nào đang chờ bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng? -
Miền Bắc đón mưa dông do không khí lạnh yếu, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm -
Thái độ "kỳ lạ" của doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình khi bị Công an đọc lệnh bắt giữ -
Huế: Cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4 gãy tay, nhập viện, gia đình hé lộ nguồn cơn sự việc -
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ -
Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới -
Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm
Thế giới
16/08/2021 18:02Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden 'để Afghanistan sụp đổ'
Ông Trump cho biết trong tuyên bố vào tuần trước đó rằng nếu ông vẫn là tổng thống, hoạt động rút quân của Mỹ sẽ "thành công hơn rất nhiều". Cựu lãnh đạo Mỹ nói: "Cá nhân tôi đã có các cuộc thảo luận với những thủ lĩnh hàng đầu của Taliban, theo đó họ hiểu những gì họ đang làm bây giờ sẽ không thể chấp nhận được".
Tuy nhiên, các nhà phân tích đã phản bác tuyên bố của ông Trump rằng mọi thứ sẽ diễn ra khác đi nếu ông vẫn nắm quyền.
Ông Jack Weinstein, cựu quan chức Lầu Năm Góc và là một chuyên gia về an ninh quốc tế, cho biết: "Bình luận của cựu tổng thống cho rằng mọi thứ sẽ khác không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào".
Ông Harry Kazianis thuộc Trung tâm vì lợi ích quốc gia cho hay nếu ông Trump đưa ra quyết định tương tự như ông Biden, rút quân nhanh chóng vào cùng thời điểm trong năm và thông báo lịch trình rõ ràng cho việc rời đi, sự sụp đổ tương tự ở Afghanistan cũng sẽ xảy ra.
Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul sớm hơn hai tuần so với thời hạn ông Biden yêu cầu hoàn tất việc rút quân Mỹ vào ngày 31-8. Dưới thời cựu Tổng thống Trump, chính quyền Mỹ đã có thỏa thuận với Taliban ở Doha - Qatar vào năm 2020. Theo đó, Mỹ sẽ rút hết quân tại Afghanistan vào tháng 5 năm nay đổi lại các đảm bảo khác về mặt an ninh. Đến khi Tổng thống Biden nắm quyền vào đầu năm nay, ông đã đẩy lùi thời hạn rút quân.
Cựu Tổng thống Trump hôm 15-8 cho rằng đã đến lúc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden từ chức vì những gì ông để xảy ra ở Afghanistan, cùng với "sự gia tăng khủng khiếp các ca mắc Covid-19, thảm họa biên giới, các chính sách về năng lượng và kinh tế trì trệ".
Vài giờ trước khi kêu gọi ông Biden từ chức, ông Trump gọi chính sách Afghanistan của chính quyền đương nhiệm và kết quả của chính sách này là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu về tình hình ở Afghanistan "trong vài ngày tới", nhiều khả năng diễn ra tại trại quân sự David chứ không phải Nhà Trắng.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Mazda CX-5 2026 "đếm ngược" ngày về Việt Nam: Rục rịch thêm bản off-road, "đe nẹt" Hyundai Tucson (10:35)
- Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều (10:24)
- Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ (10:17)
- Thủy Tiên sau 6 năm ồn ào từ thiện 178 tỷ: Cuộc sống hiện tại nhiều thay đổi và lần lên tiếng gần đây (10:10)
- 6 lưu ý "tránh tiền mất, tật mang" khi mua iPhone, Samsung, điện thoại Android cần nằm lòng (10:02)
- Hàng nghìn quân Mỹ có thể sắp được triển khai tới gần Iran (49 phút trước)
- Ông Trump bác bỏ khả năng ngừng bắn với Iran giữa lúc xung đột leo thang (54 phút trước)
- Vì sao chuyên gia vẫn tin vào "cột mốc 6.000 USD" dù giá vàng giảm sâu (1 giờ trước)
- Diễn viên Thanh Bình chật vật với di chứng tai nạn, hiếm hoi nhắc về Ngọc Lan sau 7 năm ly hôn (1 giờ trước)
- Hà Nội làm rõ quy định cấm xe tải vào nội đô: Xe bán tải nào bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)