-
Trương Quỳnh Anh "gây bão" với váy dây táo bạo, khoe trọn lưng trần nõn nà quyến rũ -
Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh -
Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải chớp nhoáng? -
Gồng gánh anh qua những ngày trắng tay, đến lúc anh thành công thì người bên cạnh lại là người khác -
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt
Thế giới
30/01/2024 21:11Nữ đối thủ Nikki Haley của ông Trump bị hoang báo bắn con gái
Một báo cáo mà Reuters tiếp cận được ngày 29-1 đã tiết lộ sự việc Phó Cảnh sát trưởng hạt Charleston (bang Nam Carolina - Mỹ) phải đến nhà của bà Nikki Haley ngay ngày 1-1, sau khi một người tự nhận là "Rose" gọi đến tổng đài khẩn cấp 911.
"Rose" cung cấp thông tin giả rằng con gái bà Haley đang nằm trên vũng máu, còn bản thân bà đang đe dọa tự bắn mình. Cô ta nói rằng mình đang gọi điện với bà Haley nên nắm được tình hình.
Cơ quan điều tra đã làm việc với một phụ nữ không được nêu danh tính ở cửa trước ngôi nhà, khớp với mô tả của bà Haley và nhanh chóng kết luận cuộc gọi là một trò lừa bịp.
Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc gọi quấy rối làm phiền đến nữ đối thủ hàng đầu của ông Trump trên đường đua giành ghế ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.
Cuối tuần trước, Reuters đưa tin về một báo cáo khác, cũng về một cuộc gọi quấy rối tổng đài cảnh sát. Người đàn ông không nêu tên tuyên bố đã bắn một phụ nữ và đe dọa sẽ tự làm hại mình.
Cuộc gọi cũng hướng các cảnh sát đến ngôi nhà trên đảo Kiawah của bà Haley, nói rằng ngôi nhà đã bị đột nhập.
Vụ việc này nằm trong làn sóng đe dọa bạo lực - bao gồm cả đánh bom - nhắm vào các quan chức chính phủ kể từ cuộc bầu cử năm 2020 và khiến các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ phải cảnh giác trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Áp lực đếm ngược: Liệu Tổng thống Trump có buộc phải rút quân khỏi Iran vào ngày 1/5? (21:09)
- Sở VH&TT TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh MV của Jun Phạm vì chi tiết thiếu chuẩn mực (34 phút trước)
- Bắt giữ đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm tạp hóa để cướp dây chuyền (44 phút trước)
- Quảng Ngãi: Người đàn ông tông gãy đôi gác chắn tàu, nhân viên đường sắt cứu người rồi "tặng" cho cú đá (1 giờ trước)
- Đây là vua flagship AI giá rẻ nhất Việt Nam khung Titan xịn hơn iPhone 17 Pro Max rẻ bèo cuối tháng 4 (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào cuộc vụ B Ray rap dung tục, nam rapper có động thái đầu tiên (1 giờ trước)
- Sau bài xin lỗi của ca sĩ Trung Quân Idol vì hành hung phụ nữ, chồng nạn nhân lên tiếng nói tất cả (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu từ 1/7 (2 giờ trước)
- Ăn 2 bát phở, 1 đĩa gà, 1 ly nước cam hết 900.000 đồng ở Hà Nội: Chủ quán giải thích lý do (2 giờ trước)
- Yamal nguy cơ mất World Cup vì chấn thương (2 giờ trước)