Thế giới

Nữ hoàng và Hoàng gia Anh phản ứng ra sao khi Hoàng tử William phản bác cáo buộc gây sốc của em trai?

Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles ủng hộ Hoàng tử William sau khi anh khẳng định Hoàng gia "không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc".

William hôm 11/03 là thành viên đầu tiên của hoàng tộc Windsor trực tiếp lên tiếng về hàng loạt cáo buộc mà Harry và Meghan Markle đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.

William cũng xác nhận sự rạn nứt trong mối quan hệ với em trai Harry.

Công tước xứ Cambridge thừa nhận chưa nói chuyện với Harry về cuộc phỏng vấn - bốn ngày sau khi chương trình được phát sóng trọn vẹn trên sóng truyền hình.

Bình luận của William được các thành viên Hoàng gia hoan nghênh và được đánh giá là "rất tuyệt vời, đặc biệt trong hoàn cảnh cảm xúc và sức nặng của vấn đề".

Đêm 11/03, nguồn tin Hoàng gia cho truyền thông Anh biết dù William và Harry đã không trò chuyện trong nhiều tháng, William sẽ chuẩn bị gặp lại em trai trong sự kiện khánh thành tượng Công nương Diana, mẹ của hai anh em.

Mirror dẫn lời các nguồn tin cho biết "hai bên đều chuẩn bị gặp gỡ" và và nỗ lực "đoàn kết" trong buổi lễ tri ân người mẹ của họ.

"Căng thẳng vẫn còn, tuy vậy họ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bỏ qua bất đồng, ít nhất là trong buổi lễ," nguồn tin tiết lộ.

Nữ hoàng và Hoàng gia Anh phản ứng ra sao khi Hoàng tử William phản bác cáo buộc gây sốc của em trai?
William và Kate Middleton hôm 11/03 (Ảnh: AFP/Getty)

Điện Buckingham và Nhà Clarence, tư dinh của Thái tử Charles, đều ủng hộ tuyên bố của William hôm 11/03.

Bình luận được William đưa ra khi anh cùng vợ, Kate Middleton, tới thăm một ngôi trường ở phía Đông London để thể hiện sự ủng hộ với các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần vị thành niên.

Ban đầu, các trợ lý khẳng định cặp đôi sẽ không trả lời các câu hỏi về cuộc phỏng vấn của vợ chồng Harry, bởi điều đó "không hợp lý" trong bối cảnh trường học.

Đây không phải động thái bất thường, bởi Hoàng gia thường tập trung vào vấn đề họ muốn thể hiện và các cá nhân mà họ ủng hộ. Tuy vậy, Công tước và Công nương xứ Cambridge cũng không muốn thay đổi chương trình để tránh bị hỏi về cuộc phỏng vấn.

Phóng viên Inzamam Rashid của Sky News là người nêu câu hỏi với William.

"Thưa ngài, ngài đã nói chuyện với em trai kể từ cuộc phỏng vấn hay chưa?," Rashid đặt câu hỏi.

"Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy, nhưng sẽ làm vậy," William trả lời. Daily Mail cho biết hai anh em William và Harry đã nhiều tháng không nói chuyện với nhau.

Khi William và Kate bước đi, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về nghi án phân biệt chủng tộc trong Hoàng gia mà vợ chồng Harry đã đưa ra cáo buộc.

"Chúng tôi không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc," William trả lời.

Điện Kensington, tư dinh của William, không bình luận về các phát biểu kể trên.

Trước đó, Điện Buckingham hôm 09/03 đã thay mặt Nữ hoàng ra tuyên bố, cho biết "Hoàng gia lấy làm buồn khi biết những năm vừa qua khó khăn như thế nào đối với Harry và Meghan."

Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng "các vấn đề được đưa ra, đặc biệt vấn đề chủng tộc, rất đáng lo ngại, tuy vậy làm rõ rằng Nữ Hoàng và các thành viên cấp cao sẽ giải quyết khủng hoảng một cách riêng tư.

"Dù những lời kể lại có thể khác nhau, chúng đều được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được Hoàng gia giải quyết riêng tư," thông báo có đoạn.

Tuyên bố được Điện Bucking ham đưa ra khoảng 36 giờ sau khi Công tước và Công nương xứ Sussex đưa ra hàng loạt cáo buộc trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi rời khỏi nghĩa vụ Hoàng gia và chuyển tới Mỹ sinh sống hồi năm ngoái.

Cuộc phỏng vấn khiến Hoàng gia Anh rơi vào khủng hoảng. Một số tiết lộ, bao gồm cáo buộc phân biệt chủng tộc và việc Meghan thừa nhận từng có ý muốn tự tử khi đang mang thai con đầu lòng - có khả năng sẽ tác động sâu sắc tới danh tiếng của Hoàng gia Anh.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan lấy lý do không được Hoàng gia Anh bảo vệ trước sự xâm phạm đời tư của giới truyền thông, và việc Hoàng gia không ban tặng tước vị cho con trai Archie của họ, đồng nghĩa rằng bé không được bảo vệ an ninh, để giải thích việc chuyển tới Mỹ sinh sống.

Bên cạnh đó, vợ chồng Harry cũng cáo buộc một thành viên của Hoàng gia đặt câu hỏi về màu da con trai Archie của hai người trước khi sinh ra. Meghan có bố là người da trắng và mẹ người Mỹ gốc Phi.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)