Một nữ người mẫu Belarus được dụ sang Myanmar bằng lời mời làm việc lương cao, sau đó bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, tra tấn và sát hại khi không đạt chỉ tiêu.
08-1791451231-nu-nguoi-mau-belarus-bi-du-sang-myanmar-roi-sat-hai-ban-noi-tang
Hình ảnh cuối cùng mà Kravtsova đăng trên tài khoản mạng xã hội hôm 8/9/2025. Ảnh: Instagram/Vera Kravth

Tòa án quận Mingaladon ở Yangon vừa xét xử nhóm người liên quan vụ tuyển dụng, buôn bán người và sát hại nữ người mẫu Belarus Vera Kravtsova, theo thông báo của cảnh sát Myanmar ngày 5/10.

Kravtsova, 26 tuổi, từng được biết đến tại Belarus sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng The Voice. Cô hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu và ca sĩ, đồng thời tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến âm nhạc.

Đầu tháng 9/2025, Kravtsova nhìn thấy một quảng cáo trên mạng về công việc người mẫu bán thời gian với mức thu nhập cao. Tin vào cơ hội này, cô mua vé máy bay tới Bangkok, Thái Lan.

Theo Thiếu tướng Choengron Rimpadee, người phát ngôn Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, Kravtsova đến sân bay Suvarnabhumi ngày 14/9/2025. Sáu ngày sau, cô lên chuyến bay TG 301 của Thai Airways tới Yangon, Myanmar. Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu cho thấy cô bị bắt cóc hoặc ép buộc rời Thái Lan.

Sau khi tới Yangon, Kravtsova mất liên lạc với gia đình từ ngày 4/10/2025. Truyền thông Nga cho biết cô có thể đã bị đưa tới một trung tâm lừa đảo ở miền bắc Myanmar hoặc khu vực biên giới với Thái Lan.

Tại đây, nữ người mẫu bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó nhiệm vụ của cô là tiếp cận, quyến rũ và lừa những khách hàng giàu có. Khi không hoàn thành chỉ tiêu, cô bị tra tấn và cuối cùng bị sát hại. Nội tạng của nạn nhân sau đó bị bán cho các đường dây tội phạm.

Gia đình Kravtsova từng nhận được yêu cầu trả 500.000 USD để đổi lấy việc cô được sống và trở về. Tuy nhiên, sau đó những kẻ này thông báo với cha mẹ cô rằng Kravtsova đã chết và thi thể đã được hỏa táng.

Cảnh sát Myanmar không công bố chi tiết quá trình điều tra dẫn đến việc bắt giữ 5 công dân liên quan vụ dụ dỗ và sát hại Kravtsova. Tòa án quận Mingaladon sau đó tuyên mỗi bị cáo 21 năm tù theo Luật chống buôn bán người của Myanmar.

Vụ án diễn ra trong bối cảnh các trung tâm lừa đảo trực tuyến vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Myanmar. Liên Hợp Quốc hồi tháng 10/2025 ước tính ít nhất 120.000 người đang mắc kẹt trong các khu lừa đảo trực tuyến trên khắp nước này.

Các chuyên gia về buôn người cùng những nhóm tham gia giải cứu nhận định những chiến dịch trấn áp hiện nay vẫn chưa khiến hoạt động của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Myanmar suy giảm đáng kể.

QT (SHTT)